Thăm HNX, Quốc vụ khanh Anh muốn quảng bá dịch vụ tài chính

Thăm HNX, Quốc vụ khanh Anh muốn quảng bá dịch vụ tài chính

(ĐTCK) Trong chuyến thăm Việt Nam vào đầu năm 2018, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á và Thái Bình Dương Mark Field đã đến thăm Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 4/1. 

Thăm sở giao dịch chứng khoán, Quốc vụ khanh Anh mong muốn quảng bá các dịch vụ tài chính của Anh đến thị trường chứng khoán Việt Nam và tìm cơ hội thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Anh Quốc và Việt Nam phát triển sâu rộng hơn.

Trong chuyến thăm Việt Nam, ông Mark Field sẽ chủ trì Đối thoại chiến lược lần thứ 6 giữa Anh và Việt Nam cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn. Hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có thương mại và đầu tư song phương, hợp tác trong giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo…

Ông Field sẽ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh để trao đổi các vấn đề về an ninh khu vực và quyền con người, cũng như quan hệ thương mại và đầu tư giữa Anh và Việt Nam.

Thị trường chứng khoán năm 2017 đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng số nhà đầu tư đến từ Anh chưa có sự gia tăng rõ nét. Theo thống kê của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), tính trong 11 tháng năm 2017, số lượng nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký lớn nhất tại VSD đến từ Hàn Quốc (945 tài khoản), Đài Loan (606 tài khoản), Trung Quốc (598 tài khoản), Thái Lan (226 tài khoản), Nhật Bản (154 tài khoản), Mỹ (142 tài khoản)...

Liên quan đến dòng tiền đầu tư từ Anh, Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị danh mục khoảng 2 tỷ USD.

Tin bài liên quan