Tay súng tấn công sở giao dịch chứng khoán Pakistan

Các tay súng xông vào sở giao dịch chứng khoán ở Karachi sáng nay, đấu súng trong một giờ với lực lượng an ninh, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.
Đám đông tụ tập gần một chiếc xe bị bắn vỡ cửa kính tại lối vào sở giao dịch chứng khoán ở Karachi, Pakistan hôm nay. Ảnh: Reuters.

Đám đông tụ tập gần một chiếc xe bị bắn vỡ cửa kính tại lối vào sở giao dịch chứng khoán ở Karachi, Pakistan hôm nay. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trưởng Ghulam Nabi Memon cho biết 4 tay súng lái xe đến cổng trước sàn giao dịch chứng khoán ở thành phố cảng Karachi, phía nam đất nước, hôm nay và hai người tìm cách vào khu vực đỗ xe. Nhóm tấn công ném lựu đạn vào tòa nhà trước khi nổ súng.

Các quan chức và thương nhân đã trú ấn bên trong văn phòng giao dịch trong suốt cuộc đấu súng diễn ra một giờ giữa lực lượng an ninh và nhóm tấn công. "Bốn kẻ tấn công đã bị giết", cảnh sát trưởng Karachi nói, trong khi New York Times đưa tin ngoài các tay súng, ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, nhóm ly khai Quân đội Giải phóng Baluchistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Karachi từng là một điểm nóng về tội phạm, bạo lực chính trị và sắc tộc, với các nhóm vũ trang hạng nặng liên kết với các chính trị gia thường xuyên bắn hạ đối thủ và tiến hành các cuộc tấn công vào khu dân cư. Tuy nhiên, tình hình phần lớn đã ổn định trong những năm gần đây sau các chiến dịch của cơ quan an ninh chống lại các đơn vị chính trị vũ trang và phiến quân Hồi giáo.

Tin bài liên quan