Tây Ninh: Xét xử đường dây đưa người trái phép qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Tòa án Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo trong đường dây tổ chức đưa người trái phép qua biên giới, bất chấp lệnh cấm xuất, nhập cảnh qua đường mòn, lối mở, để phòng COVID-19.
Đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới lãnh án. (Nguồn: thanhnien.vn).

Đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới lãnh án. (Nguồn: thanhnien.vn).

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo trong đường dây tổ chức đưa người trái phép qua biên giới, bất chấp lệnh cấm xuất, nhập cảnh qua đường mòn, lối mở, để phòng dịch COVID-19.

Trong số bị can trên có 5 bị cáo cùng sống tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh gồm Trần Văn Hậu (19 tuổi) 6 năm tù; Hồ Văn Thãnh (33 tuổi), Trương Ngọc Danh (63 tuổi), Lê Văn Qui (48 tuổi) cùng 3 năm 6 tháng tù; Cao Văn Phùng (54 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và Phan Thị Diễm Kiều (31 tuổi, sống tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) 6 năm tù về tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 16/6 vừa qua, Công an xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tuần tra phát hiện Phan Huy Truyền (45 tuổi, sống tại huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát 51H-099.53, chở 4 người Trung Quốc gồm: Li Bing Bing (32 tuổi), Lin Shupeng (26 tuổi), Wu Jin Dong (37 tuổi) và Liu Jian Ping (32 tuổi) đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đến giao cho bị cáo Hậu và Thãnh tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Kết quả điều tra xác định, năm 2016, bị cáo Kiều kết hôn với người đàn ông Trung Quốc tên Khờ Ly. Năm 2019, Kiều từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ngày 15/6 vừa qua, Khờ Ly nhờ Kiều tìm người tổ chức đưa 8 người Trung Quốc đang ở Thành phố Hồ Chí Minh xuất cảnh sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Kiều sẽ được hưởng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu đồng).

Do từng quen biết với bị cáo Hậu khi đánh bạc ở casino Campuchia, nên Kiều thuê Hậu thực hiện. Sau đó Hậu thuê Thãnh, Danh.

Danh đồng ý với tiền công 7 triệu đồng/người và mỗi lần chỉ đưa được 5 người, thời gian vào ban đêm. Sau đó, Danh rủ Qui và Phùng cùng thực hiện.

Khi được Thãnh nhận lời, Hậu thông báo cho Kiều biết giá thỏa thuận 8 triệu đồng/người và phải cho thêm 1 triệu đồng phí điện thoại. Sau đó, Hậu điện thoại thuê Truyền đón 5 người Trung Quốc từ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh chở đến xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giao cho nhóm của Thãnh.

Thãnh, Danh làm nhiệm vụ cảnh giới, Phùng và Qui trực tiếp dẫn 5 người Trung Quốc đi bộ theo đường bờ ruộng sang Campuchia.

Khoảng 17 giờ ngày 16/6 vừa qua, Kiều tiếp tục thuê Hậu đưa 3 người Trung Quốc Li Bing Bing, Lin Shupeng, Wu Jin Dong xuất cảnh sang Campuchia. Tiền công và thời điểm như thỏa thuận lần trước. Truyền được thuê đón 3 người Trung Quốc từ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đến xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu với tiền công 1 triệu đồng.

Cùng lúc này, Thãnh được 1 phụ nữ (chưa xác định rõ nhân thân) thuê đưa 1 người Trung Quốc tên Liu Jian Ping từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Campuchia với giá 7 triệu đồng và Truyền được thuê đến đón với giá 500.000 đồng.

Sau khi Truyền chở 4 người Trung Quốc đến giao cho Hậu và Thãnh thì bị Công an bắt giữ. Tuy nhiên, qua điều tra, Truyền không có vai trò đồng phạm nên công an không khởi tố hình sự.

Qua điều tra, được sự môi giới của Phan Thị Diễm Kiều, Trần Văn Hậu cùng Hồ Văn Thãnh, Trương Ngọc Danh, Lê Văn Qui đã 2 lần tổ chức đưa 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi. Trong đó, Hậu hưởng lợi 6 triệu đồng, Thãnh hưởng lợi 7 triệu đồng, Danh hưởng lợi 20 triệu đồng, Qui hưởng lợi 7 triệu đồng.

Riêng Cao Văn Phùng tham gia 1 lần, tổ chức đưa 5 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia hưởng lợi số tiền 1 triệu đồng.

Tin bài liên quan