Tây Ninh đã hoàn thành việc đưa người dân ở TP.HCM về quê.

Tây Ninh đã hoàn thành việc đưa người dân ở TP.HCM về quê.

Tây Ninh tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với số ca mắc COVID-19 tăng cao, tối (29/8), tỉnh Tây Ninh đã quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0h ngày 30/8.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh, số ca ghi nhận trong ngày 29/8 là 174, tăng 133 ca so với ngày 28/8, chủ yếu là trong khu cách ly tập trung, test dương sàng lọc.

Địa phương có số ca mắc tăng cao là huyện Tân Biên (tăng 40 ca), Thị xã Trảng Bàng (tăng 32 ca), huyện Gò Dầu (tăng 23 ca), Thành phố Tây Ninh (tăng 21 ca)…

Trong ngày 29/8, có 164 ca xuất viện. Tính từ đầu đợt dịch đến nay, Tây Ninh ghi nhận hơn 5.400 bệnh nhân COVID-19; đã điều trị khỏi và cho xuất viện hơn 3.500 bệnh nhân, đang điều trị cho hơn 1.800 bệnh nhân và đã có 87 trường hợp tử vong do COVID-19.

Trong tối (29/8), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã ký văn bản 2928 về tiếp tục thực hiện hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 thêm 14 ngày từ 0h ngày 30/8; tuỳ theo diễn biến tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ xem xét, cân nhắc điều chỉnh thời gian giãn cách xã hội cho phù hợp.

UBND tỉnh yêu cầu người dân ở tại nhà “ai ở đâu thì ở đó” để khống chế triệt để, cắt đứt nguồn lây nhiễm dịch bệnh; trừ trường hợp cấp thiết. Đối với người dân trong khu vực đang bị phong tỏa, cách ly y tế thì tuyệt đối không ra khỏi nhà…

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tây Ninh Nguyễn Tấn Tài cho biết, trong ngày 29/8, Tây Ninh đã đón hơn 400 người dân về lại quê. Đây cũng là ngày cuối cùng nằm trong kế hoạch tổ chức đón người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại TP.HCM có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tổng cộng qua 5 ngày (từ ngày 25-29/8), tỉnh Tây Ninh đón trên 1.500 người trở về từ TP.HCM, thấp hơn số liệu đăng ký trở về do nhiều bà con thay đổi ý định. Tất cả người trở về đều được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và tiêm ngừa COVID-19.

Qua đó, có 16 ca xét nghiệm cho kết quả dương tính và được đưa đi cách ly theo quy định. Toàn bộ chi phí xét nghiệm, vaccine tiêm ngừa và đi lại của người được đón về đều do tỉnh chi trả.

Tin bài liên quan