“Tay cờ bạc” nước Úc ngày càng chịu chơi

“Tay cờ bạc” nước Úc ngày càng chịu chơi

(ĐTCK) Úc, nước vốn đang giữ danh hiệu "tay chơi cờ bạc" lớn nhất thế giới, vừa đạt kỷ lục mới trong năm 2015, khi ước tính trung bình mỗi một cư dân tại đây, kể cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em đều mất 1.000 AUD (734 USD) vì cờ bạc.

Kể từ tháng 9/2014 tới tháng 9/2015, Úc đã tiêu tốn 24,2 tỷ AUD vào các trò cờ bạc, tăng 6% so với cùng thời gian trước đó và gấp đôi mức tăng của nền kinh tế nước này.

“Tay cờ bạc” nước Úc ngày càng chịu chơi ảnh 1

 Số tiền người dân Úc dành cho cờ bạc không ngừng tăng lên

Các trò cờ bạc từ lâu đã trở thành “đặc sản” của xứ sở này, tuy nhiên sự tăng trưởng của các trang web cá cược, cùng với sự mở rộng của các máy chơi trò chơi và casinos tại các thành phố đang khiến lĩnh vực này tăng mạnh hơn bao giờ hết.

Chính phủ Úc ước tính hơn 400.000 người dân Úc, chủ yếu là đàn ông, có vấn đề về cờ bạc, trong tổng số 23 triệu người. Bên cạnh đó, Úc cũng là những người chịu chi nhất trò cờ bạc, khi dành phần lớn số tiền không chỉ qua internet mà còn qua hàng nghìn máy chơi trò chơi.

“Tay cờ bạc” nước Úc ngày càng chịu chơi ảnh 2

 Số tiền (USD) mỗi người dân mất đi vì cờ bạc của Úc (năm 2013) cao nhất trong số các nước phát triển

Úc có số lượng máy chơi trò trơi trên dân số lớn nhất trong số các quốc gia phát triển, chỉ sau Italy, theo số liệu năm 2014 của Hiệp hội Công nghệ trò chơi.
“Việc tham gia các trò cờ bạc quá dễ dàng tại Úc. Mọi người thậm chí không cần phải rời khỏi nhà khi có rất nhiều thứ có thể cá cược qua internet. Họ thậm chí có thể cá cược về tỷ giá do Ngân hàng Trung ương đặt ra”, Craig James, nhà kinh tế cấp cao tại Commonwealth Bank of Australia cho biết.
Tin bài liên quan