Thủ tướng Mariano Rajoy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Mariano Rajoy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tây Ban Nha: Catalonia sẵn sàng cho ngày bầu cử quan trọng

Ngày 19/12, các chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã khép lại, chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu quan trọng có thể đánh dấu bước chuyển khép lại cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ trở lại đây.
Trong những ngày qua, Thủ tướng Mariano Rajoy đã tới Barcelona để vận động tranh cử cho đảng Nhân dân (PP) cầm quyền.

Phát biểu trước người dân, ông Rajoy những lá phiếu bầu cho PP sẽ là sự ủng hộ cho "tự do, hòa bình xã hội, luật pháp, hòa hợp, phản ánh ý chí đa số và ủng hộ cả Catalonia, Tây Ban Nha và châu Âu."

Ngày bỏ phiếu 21/12 sẽ là cuộc đối đầu giữa các đảng ủng hộ Catalonia ly khai Tây Ban Nha với phe mong muốn vùng này tiếp tục là một phần của Tây Ban Nha.

Cho tới nay, các cuộc khảo sát đều cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai phe với một phần ưu thế nhỏ nghiêng về phe độc lập dẫn đầu là đảng ERC.

Tuy nhiên, thế bám đuổi sít sao khiến giới quan sát không loại trừ khả năng đảng trung tả Ciudadanos của ứng cử viên Ines Arrimadas, hiện dẫn đầu phe ủng hộ ở lại Tây Ban Nha, sẽ vượt lên vào phút cuối.

Cựu Phó Thủ hiến Catalonia Oriol Junquera, Chủ tịch ERC hiện đang bị tạm giữ do liên quan tới tuyên bố độc lập trái phép của Catalonia, đã vận động tranh cử từ trong tù.

Về phần mình, Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont vận động tranh cử qua cầu truyền hình từ Bỉ, nơi ông đang sống lưu vong.

Nếu như cách đây hai năm, đảng PDeCAT của ông Puigdemont và đảng ERC của ông Junqueras cùng liên danh tranh cử thì lần này, hai đảng chạy đua riêng rẽ và trở thành đối thủ của nhau, phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ phe đòi ly khai.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Tây Ban Nha đã bùng phát kể từ khi chính quyền vùng Catalonia tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trái phép đòi độc lập hôm 1/10 vừa qua.

Chính phủ trung ương của Thủ tướng Rajoy đã đình chỉ quy chế tự trị của vùng này, giải tán cơ quan lập pháp và chính quyền vùng, đồng thời tuyên bố tổ chức cuộc bầu cử địa phương vào ngày 21/12 nhằm bầu ra Hội đồng lập pháp mới.

Nhiều quan chức thuộc chính quyền bị phế truất đã bị bắt giữ và phải ra hầu tòa. 12 trong số 13 thành viên của chính quyền bị phế truất sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử 135 ghế của Hội đồng lập pháp vùng này.

Việc không có bên nào chiếm ưu thế vượt trội trước thềm bầu cử báo trước một tiến trình thương lượng dài hơi để thành lập một chính quyền liên minh.

Trong trường hợp đàm phán thành lập chính quyền liên minh thất bại, Catalonia sẽ phải tổ chức các cuộc bầu cử mới trong năm 2018, qua đó kéo dài tình trạng bất ổn chính trị tại đây./.
Tin bài liên quan