Tập đoàn năng lượng lớn nhất Na Uy dừng dự án điện gió tại Việt Nam, đóng cửa văn phòng đại diện

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Equinor - tập đoàn năng lượng khổng lồ do Nhà nước Na Uy kiểm soát đã huỷ kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Việt Nam và sẽ đóng cửa văn phòng tại Hà Nội. Đây là văn phòng đại diện được khai trương vào tháng 5/2022.
Tập đoàn năng lượng lớn nhất Na Uy dừng dự án điện gió tại Việt Nam, đóng cửa văn phòng đại diện

Trả lời Reuters, ông Magnus Frantzen Eidsvold, người phát ngôn Equinor cho biết: “Chúng tôi đã quyết định không tiếp tục việc phát triển hoạt động tại Việt Nam và đóng cửa văn phòng tại Hà Nội". Theo đó, đây là lần đầu tiên Equinor rút lui khỏi một dự án phát triển điện gió ngoài khơi tại thị trường nước ngoài.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của thị trường quốc tế đối với các kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo nhờ vào các đặc tính tự nhiên như gió mạnh tại đường bờ biển dài, tuy nhiên sự chậm trễ trong cải cách quy định gần đây khiến một số nhà đầu tư tiềm năng phải xem xét lại kế hoạch.

Việc Equinor tiếp sau công ty điện gió ngoài khơi Đan Mạch Orsted, một tập đoàn lớn khác ngành năng lượng đã tuyên bố tạm dừng kế hoạch đầu tư vào các trang trại điện gió ngoài khơi lớn tại Việt Nam năm 2023.

Hiện tại, Việt Nam chưa có dự án điện gió ngoài khơi nào, nhưng đặt mục tiêu lắp đặt các trang trại điện gió công suất 6 gigawatt (GW) cho tới năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII, cũng như lộ trình giảm sử dụng điện than và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Tin bài liên quan