Tập đoàn Bảo Việt dành 35 tỷ đồng đầu tư cho huyện Pác Nặm

Tập đoàn Bảo Việt dành 35 tỷ đồng đầu tư cho huyện Pác Nặm

(ĐTCK) Song song với nhiệm vụ phát triển kinh doanh, Tập đoàn Bảo Việt chú trọng đến những lợi ích lâu dài của cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Tập đoàn Bảo Việt dành 35 tỷ đồng đầu tư cho huyện Pác Nặm ảnh 1Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt (bên phải) trao bảng tượng trưng số tiền 13,6 tỷ đồng cho đại diện UBND huyện Pác Nặm

 

Thêm 13,6 tỷ đồng dành cho Pác Nặm

Ngày 19/8, Tập đoàn Bảo Việt đã tài trợ 13,6 tỷ đồng cho huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn theo chương trình Nghị quyết 30A của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, đưa tổng mức tài trợ của Tập đoàn cho huyện này giai đoạn 2009 - 2013 lên con số 35 tỷ đồng.

Trước đó, từ năm 2009, Tập đoàn Bảo Việt đã tích cực đầu tư cho các địa phương khó khăn nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư trên cả nước. “Xóa đói giảm nghèo” đã trở thành một trong bốn trọng tâm trong hoạt động xã hội của Bảo Việt.

Nhằm hỗ trợ và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của các hộ dân nghèo tại huyện Pác Nặm, trong giai đoạn 2009 - 2013, Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư xây dựng các hạng mục chính bao gồm: dỡ bỏ nhà dột nát, tạm bợ; xây dựng nhà bán trú dân nuôi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng trạm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân.

 

Pác Nặm đang chuyển mình

Là một trong 62 huyện nghèo, đến nay, Pác Nặm đã có những đổi thay vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm đáng kể qua từng năm. Góp phần cho những chuyển mình này của Pác Nặm có sự đầu tư của Bảo Việt.

Hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt, Tập đoàn đã hỗ trợ xóa 410 căn nhà tạm, dột nát tại huyện Pác Nặm và tu sửa nhà nội trú Trường PTCS xã Giáo Hiệu, đồng thời đầu tư xây dựng trạm y tế cho các xã: Bộc Bố, Nhạn Môn, Xuân La, Bằng Thành, An Thắng và Cổ Linh. Điểm nhấn trong hoạt động cộng đồng của Tập đoàn Bảo Việt tại huyện Pác Nặm là chú trọng vào sự nghiệp giáo dục như xây dựng Trường mầm non xã Nghiên Loan II, xây dựng Trường tiểu học Bộc Bố và nâng cấp Trường mầm non Bộc Bố.

Sau 10 năm thành lập huyện, mạng lưới trường lớp học và đội ngũ giáo viên, nhà quản lý của Pác Nặm đã phát triển không ngừng.

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (19/8/2003 - 19/8/2013), Tập đoàn Bảo Việt đã trao tặng 13,6 tỷ đồng cho UBND huyện Pác Nặm để tiếp tục hỗ trợ các điều kiện sống căn bản, giúp người dân tập trung lao động, sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Sứ mệnh của Bảo Việt là bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng. Do đó, song song với nhiệm vụ phát triển kinh doanh, Bảo Việt còn chú trọng đến những lợi ích lâu dài của cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội, nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt. Trong tổng số tiền đầu tư hơn 80 tỷ đồng vào các hoạt động an sinh xã hội thì hoạt động xóa đói giảm nghèo luôn chiếm tỷ trọng lớn, với hơn 50% ngân sách”.

Ông Lại Đông Biên, Chánh văn phòng Đảng Đoàn Tập đoàn Bảo Việt nhấn mạnh: “Giữa Bảo Việt và các huyện nhận tài trợ luôn có một kế hoạch chương trình tổng thể dài hơi, đầu tư tập trung vào y tế và giáo dục. Là một doanh nghiệp bảo hiểm, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thể hiện trách nhiệm chăm lo cho xã hội”.

“Đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ” cũng nằm trong trọng tâm hoạt động cộng đồng của Bảo Việt. Do đó, lồng ghép trong công tác xóa đói giảm nghèo, Bảo Việt đã đầu tư xây dựng nhiều trường tiểu học, trường mầm non, trường bán trú tại huyện Pác Nặm và các địa phương khác trong cả nước, với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, Bảo Việt còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn. Điển hình là chương trình học bổng “An sinh giáo dục” của Bảo Việt sau 9 năm hoạt động đã huy động được hơn 9 tỷ đồng, trao tặng cho 6.000 em học sinh trên cả nước. Hay dự án “Thư viện lưu động” sau 3 năm đã cung cấp 136 thư viện lưu động cho 136 trường học tại Đà Nẵng.