Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 7% vào năm 2015

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 7% vào năm 2015

(ĐTCK) Tăng trưởng GDP sẽ đạt đỉnh ở mức trên 7% trong năm 2015, do xuất khẩu được cải thiện, đầu tư vào công nghiệp mạnh mẽ hơn và tăng tiêu dùng cá nhân.

Ấn phẩm phát hành theo quý “Dự báo triển vọng các thị trường tăng trưởng nhanh” tháng 7/2013 của Ernst & Young toàn cầu phối hợp với Oxford Economics nhận định, sự kiểm soát tiền tệ và tài chính đang dần nới lỏng do lạm phát được kiểm soát, nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2013 vẫn sẽ ở mức 5 - 6%.

Thừa cung và thiếu cầu tiếp tục cản trở đầu tư tư nhân, trong khi đó, tăng trưởng tín dụng vẫn còn hạn chế, do các ngân hàng đối mặt với sự gia tăng của các khoản nợ xấu trong năm ngoái. Ổn định giá cả sẽ được đẩy mạnh trong trung hạn bằng cách tăng sản xuất năng lượng và lương thực trong nước, quản lý tiền tệ tốt hơn và giữ ổn định đồng Việt Nam. Tuy vậy, giá cả hàng hóa và sự biến động tiền tệ vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trong năm 2013 - 2014.

Tăng trưởng GDP sẽ đạt đỉnh ở mức trên 7% trong năm 2015, do xuất khẩu được cải thiện, đầu tư vào công nghiệp mạnh mẽ hơn và tăng tiêu dùng cá nhân.