Tăng quá đáng, vàng tự điều chỉnh

(ĐTCK) Vàng đã rớt giá khi một bộ phận nhà giao dịch cho rằng việc kim loại quý tăng lên mức cao nhất gần 4 tháng là quá đáng và khi các nhà đầu tư đợi chờ các manh mối về thời điểm Fed bắt đầu nâng lãi suất.
Tăng quá đáng, vàng tự điều chỉnh

Giá vàng đã tăng 1,3% trong tuần qua, tạo nên chuỗi tuần tăng giá dài nhất kể từ năm 2011, một phần do công ty mẹ của ngân hàng lớn thứ hai Bồ Đào Nha lỗi hẹn thanh toán nợ, làm xuất hiện lo ngại rằng, châu Âu vẫn chưa xử lý xong các vấn đề về nợ của mình. Giá vàng đã tăng đến các mức mà giới giao dịch nghĩ giá sẽ điều chỉnh trở lại. Chủ tịch Fed sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tuần này.

Giá vàng đã tăng 9,6% trong năm nay sau khi có năm giảm mạnh nhất trong 3 thập kỷ vào năm ngoái, do Fed hứa giữ lãi suất thấp thêm một thời gian đủ dài, trong khi căng thẳng tăng lên ở Ukraine và Trung Đông.

“Ở góc độ kỹ thuật, giá có vẻ đã tăng quá đà”, Abhishek Chinchalkar, một nhà phân tích ở AnandRathi Commodities Ltd., công ty có trụ sở ở Mumbai, nói trong một báo cáo hôm nay. “Và ở mức giá cao hơi quá đó, vàng rất dễ rớt trong trường hợp phát biểu của bà Yellen trước Quốc hội không được cho là mang tính chủ hòa - giữ lãi suất thấp”.

Giá vàng giao tháng 8 giảm 1,5% xuống còn 1.317,5 USD/ounce vào lúc 7h30 trên sàn Comex, New York. Giá đã tăng trong 6 tuần qua và đã đạt 1.346,8 USD/ounce hôm 10/7, mức cao nhất kể từ 19/3. Giá vàng giao ngay đã giảm 1,6% xuống còn 1.317,01 USD/ounce trên sàn London.

Vàng SJC giảm nhẹ

Trong nước, giá vàng SJC cũng giảm theo giá vàng thế giới, nhưng cuối ngày đã tăng lại một phần. Cuối ngày, giá vàng thương hiệu quốc gia ở mức 36,75 - 36,87 triệu đồng/lượng, thấp hơn cuối tuần trước 90.000 đồng/lượng. Trong ngày, giá có lúc xuống thấp nhất là 36,72 - 36,84 triệu đồng/lượng.

Cùng thời gian, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 34,69 - 34,89 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 34,04 - 34,49 triệu đồng/lượng, giảm 180.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

USD ngân hàng tăng trở lại

Hôm nay, giá USD tự do giữ nguyên mức của cuối tuần trước là 21.210 - 21.230 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD do Vietcombank niêm yết tăng lại 30 đồng/USD lên 21.180 - 21.230 đồng/USD sau một tuần giảm liên tục.

Các ngoại tệ khác, hầu hết tăng, nhưng đều không quá 0,25%, trong khi chỉ CAD giảm, nhưng giảm đến 0,86%.

Tin bài liên quan