Tâm lý thận trọng là cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Tâm lý thận trọng là cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm

(ĐTCK-online) Thị trường sau khi nhen nhúm tăng giá lên mức 500 điểm đã quay trở lại với tâm lý thận trọng trong tuần cuối của năm Âm lịch.

VN-Index ngày hôm qua có phiên giảm điểm thứ ba với mức giảm 8,31 điểm (-1,69%), xuống 482,89 điểm. Lực cầu bắt đáy vẫn còn, nhưng không ít cổ phiếu có mức giảm giá mạnh do lượng bán lớn hơn. Lực mua của NĐT nước ngoài đều đều tập trung vào một số mã cơ bản như HAG, SSI, HSG, HPG, NBB, SJS…

Ở trong nước, nhận định về thị trường của các CTCK khá tích cực. CTCK Bản Việt vừa đưa ra báo cáo với khuyến nghị, NĐT có thể xem xét giải ngân khi VN-Index quanh mức 480 điểm và chốt lời ở 520 - 530 điểm. Rủi ro đầu tư ở thời điểm này thấp hơn mức sinh lời, nhất là trong thời gian tới có thông tin hỗ trợ là tín dụng sẽ tăng trưởng trở lại sau khi chỉ tăng 1% trong tháng 1.

Ông Trần Thiên Hà, Giám đốc CTCK An Phát dự đoán, sau Tết, lượng tiền nhàn rỗi khá nhiều, nên có thể có yếu tố đột biến về dòng tiền trên TTCK.

Tuy nhiên, thị trường lại đón nhận thông tin bất ổn của thị trường tài chính thế giới như vấn đề nợ quốc gia của một số nước châu Âu, tăng trưởng tín dụng "nóng" của Trung Quốc. Các vết đứt gẫy sau khủng hoảng tài chính thế giới vẫn có khả năng đe dọa sự tăng trưởng của TTCK. Thị trường thế giới cũng giao dịch trong tâm lý thận trọng, các phiên tăng giảm điểm đan xen và xu hướng tăng không dứt khoát.

Bối cảnh thị trường thế giới hiện nay cộng với một số chính sách vĩ mô trong nước chưa thể dự báo rõ ràng là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng kế hoạch lợi nhuận thận trọng để trình ĐHCĐ.

Có thể kế hoạch này thấp hơn con số đạt được trong năm 2009 và nó sẽ phản ánh vào giá cổ phiếu trong thời gian tới. Đó là lý do khiến NĐT nước ngoài hầu như chỉ mua vào các mã blue-chip có hoạt động cơ bản tốt và có kế hoạch kinh doanh năm 2010 rõ ràng, chắc chắn.

Hiện các cổ phiếu có sự phân hóa mạnh về thanh khoản. Dự báo, xu hướng phân hóa thanh khoản cũng như xu hướng giá theo kết quả kinh doanh sẽ rõ ràng hơn vào cuối quý I và quý II/2010. Vì vậy, tâm lý thận trọng là cần thiết trong điều kiện hiện nay, nhưng nếu cẩn trọng quá thì nhiều khả năng sẽ lại bỏ lỡ cơ hội như thời điểm cùng kỳ năm ngoái.