Tài sản của Warren Buffett vẫn tăng trong năm 2025 bất kể áp lực bán tháo

Tài sản của Warren Buffett vẫn tăng trong năm 2025 bất kể áp lực bán tháo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong số những tỷ phú giàu nhất thế giới, Warren Buffett là một trong số ít người có khối tài sản cá nhân tăng lên trong năm nay sau khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump gây ra đợt bán tháo xóa sổ hàng nghìn tỷ đô la vốn hoá trên thị trường cổ phiếu toàn cầu.

Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Warren Buffett đã tăng 11,5 tỷ USD trong năm nay lên 153,5 tỷ USD, mặc dù giá trị tài sản ròng đã giảm 14,5 tỷ USD kể từ ngày 2/4, thời điểm giá trị tài sản ròng của ông đạt mức cao nhất trong 5 năm.

Buffett hiện là người giàu thứ tư thế giới và là một trong hai người duy nhất trong số 20 người giàu nhất đã tăng thêm tài sản trong năm nay.

Cổ phiếu Berkshire Hathaway của Buffett đã giảm 8,8% kể từ ngày 2/4, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 10,7%.

Hiệu suất tương đối mạnh mẽ của Berkshire phản ánh cách lĩnh vực bảo hiểm bất động sản và thương vong vẫn tương đối tách biệt khỏi thương mại toàn cầu. Cũng có khả năng một số nhà đầu tư dự đoán rằng Buffett sẽ nhảy vào cuộc để thực hiện một vụ mua lớn.

"Hiệu suất của Berkshire là một tảng đá trong cơn bão thuế quan. Vào những ngày hoảng loạn, 1/3 tỷ trọng tài sản đầu tư được nắm giữ trong trái phiếu Kho bạc là một cảm giác tốt”, nhà phân tích Christopher Davis của Hudson Value Partners cho biết.

Chiến lược đầu tư thận trọng hơn của Buffett cũng đã giúp hạn chế tổn thất. Trong những quý gần đây, Berkshire đã cắt giảm các giao dịch quy mô lớn và giảm tỷ trọng cổ phiếu Apple và Bank of America đang nắm giữ. Chỉ riêng vốn hóa thị trường của Apple đã giảm hơn 300 tỷ USD trong năm nay.

Tuy nhiên, Berkshire cũng nổi tiếng với việc săn đón các cổ phiếu có tiềm năng trong thời kỳ thị trường khó khăn, giống như điều đã thực hiện trong cuộc suy thoái toàn cầu năm 2008.

Sự xói mòn tài sản của các tỷ phú do thuế quan

Khi Tổng thống Trump đưa ra thông báo về việc áp thuế quan mạnh mẽ đối với các đối tác thương mại lớn, động thái này đã dẫn đến một đợt bán tháo trên thị trường khiến hơn 500 tỷ USD của 500 người giàu nhất thế giới mất đi chỉ trong hai phiên giao dịch.

Hơn một nửa số tỷ phú mà Bloomberg theo dõi đã chứng kiến ​​tài sản của họ sụt giảm trong năm nay, với mức giảm trung bình là 3,3%.

Các tỷ phú Mỹ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, trong đó các ông trùm công nghệ dẫn đầu về mức lỗ. Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk – hiện vẫn là người giàu nhất thế giới – đã chứng kiến ​​134,7 tỷ USD biến mất khỏi giá trị tài sản ròng trong năm nay.

Cổ phiếu của Meta Platforms đã giảm 9,56%, khiến tài sản của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg mất 17,9 tỷ USD chỉ trong hai ngày. Cổ phiếu Meta đã giảm khoảng 28% kể từ giữa tháng 2.

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos cũng chứng kiến giá trị tài sản ​​23,5 tỷ USD bốc hơi chỉ trong hai ngày.

Tin bài liên quan