Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8/2024.

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8/2024.

Sức khoẻ nguy kịch, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt tại Toà

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phiên xử phúc thẩm sáng 25/3 bị đề nghị hoãn do ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt. Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC đang phải điều trị tại Bệnh viện 198 với tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Ông Trịnh Văn Quyết thường xuyên phải thở máy

Sáng 25/3, Toà án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử ông Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Phần thủ tục phiên toà bị kéo dài trong buổi sáng do ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục có đơn xin vắng mặt. Theo công bố của Hội đồng xét xử (HĐXX), cựu Chủ tịch FLC đang phải điều trị tại bệnh viện 198 với tình trạng sức khỏe nguy kịch.

"Nguyên nhân do tình trạng sức khỏe của bị cáo không đảm bảo. Bị cáo thường xuyên khó thở, mẩn ngứa toàn thân do dị ứng thuốc. Hiện đang điều trị phác đồ chữa lao, thường xuyên phải thở oxy và phải thở máy", vị Chủ toạ cho hay.

Căn cứ theo xác nhận của bệnh viện, xét thấy để đảm bảo sức khoẻ, an toàn của bệnh nhân nên HĐXX đồng ý với lý do vắng mặt của bị cáo.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm của vụ án này đã được mở lần thứ nhất vào ngày 26/12/2024, song đã phải tạm hoãn vì lý do sức khỏe của bị cáo Trịnh Văn Quyết. Theo thông tin từ bệnh viện 198, ông Quyết bị ho ra máu, viêm gan thận, dạ dày và chưa đủ sức khỏe để ra viện.

Tại phiên toà sáng nay, các luật sư cho biết thêm, tình trạng của ông Quyết có dấu hiệu năng hơn khi phát hiện thêm bị suy tim cấp độ 3, cùng với nhiều bệnh nền chuyển biến nặng nên yêu cầu điều trị lâu dài, có nguy cơ tử vong.

Các bị cáo tại phiên xử sáng 25/3

Các bị cáo tại phiên xử sáng 25/3

Cam kết khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án vào tháng 5/2025

Tại phiên toà, luật sư của ông Trịnh Văn cũng cho hay, bị cáo Quyết rất mong muốn khắc phục hậu quả toàn bộ vụ án.

Đồng thời, gia đình bị cáo Quyết cam kết sẽ khắc phục thêm 100 - 200 tỷ đồng trong khoảng 1 tuần tới. Đến hết tháng 5/2025, cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả.

Do đó, bị cáo và các luật sư xin HĐXX hoãn phiên tòa để thân chủ ổn định sức khoẻ, có thời gian khắc phục hoàn toàn hậu quả, đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và bị hại.

Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC, em gái ông Quyết) xin ý kiến về việc mở kê biên tài sản cho bị cáo Huế và Trịnh Thúy Nga vì họ đã khắc phục hậu quả đầy đủ phần bị cáo buộc gây thiệt hại.

Luật sư cho biết, các đối tác của Tập đoàn FLC đã đưa ra các phương án khả thi để khắc phục. Do đó, mong muốn hoãn phiên tòa để đảm bảo hậu quả vụ án được khắc phục triệt để.

Các luật sư cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, tài sản bị phong tỏa toàn bộ, gia đình bị cáo Quyết đã nỗ lực vay mượn rất nhiều để khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, một số luật sư vắng mặt cũng có đơn xin đề nghị hoãn phiên toà.

Một số bị hại cho rằng, cần tiếp tục xét xử vì phiên tòa đã hoãn 1 lần. Ông Trịnh Văn Quyết có lý do sức khỏe nhưng luật sư của bị cáo khác cũng yêu cầu hoãn là không hợp lý. Trong khi, bị hại như họ mất nhiều công sức đi lại để dự toà.

Khi được hỏi quan điểm, đại diện VKS cho biết, bị cáo Trịnh Văn Quyết có vai trò đứng đầu trong vụ án. Tuy nhiên, hiện nay sức khỏe của bị cáo tiên lượng xấu, mặt khác gia đình đã có đơn cam kết khắc phục hậu quả.

Việc bị cáo khắc phục được toàn bộ hậu quả sẽ có lợi cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đồng thời phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Do đó đề nghị hoãn phiên tòa nốt lần này.

HĐXX cho biết sẽ tiến hành hội ý và thông báo kết quả vào chiều ngày 25/5.

Ba anh em ông Tịnh Văn Quyết đã khắc phục hậu quả hơn 976 tỷ đồng.

Trước đó, từ 22 đến 29/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án trên và tuyên án vào chiều ngày 5/8/2024.

Theo đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC bị kết án 21 năm tù giam cho cả hai tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Tòa buộc ông Quyết phải bồi thường, khắc phục hậu quả hơn 1.864 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu thi hành tính từ 29/3/2022.

Cùng chịu trách nhiệm với hai tội danh nói trên, bà Trịnh Thị Minh Huế nhận án 14 năm tù; bà Trịnh Thị Thúy Nga nhận 8 năm tù...

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Các bị cáo khác cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước phiên xét xử sáng 25/3, các luật sư bào chữa cho hay, 3 anh em ông Quyết đã nộp khắc phục được thêm 367 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Quyết khắc phục cho em gái Trịnh Thị Thúy Nga – cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS khắc phục 86 tỷ đồng; Trịnh Thị Minh Huế - cựu cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC hơn 254 tỷ đồng. Phần còn lại, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC nộp khắc phục cho bản thân hơn 27 tỷ đồng.

Trước đó, tại thời điểm tuyên án sơ thẩm, anh em ông Quyết được ghi nhận đã khắc phục hơn 256,6 tỷ đồng. Sau tuyên án, ông Quyết được vợ nộp thêm 353 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến trước phiên phúc thẩm hôm nay, 3 anh em ông Quyết đã nộp tổng hơn 976 tỷ đồng.

Tin bài liên quan