Sự lạc quan quay trở lại trong tuần bầu cử Tổng thống Mỹ

Sự lạc quan quay trở lại trong tuần bầu cử Tổng thống Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Theo Dữ liệu Thị trường Dow Jones, chỉ số biến động VIX đã giảm gần 32% cho đến nay trong tuần này xuống mức 26,02 sau khi đóng cửa tuần trước ở mức 38,02.

VIX (CBOE - Cboe Volatility Index) là chỉ số đo lường trạng thái biến động chung của thị trường chứng khoán, dùng để đo mức độ biến động dự kiến của 30 ngày tới trên thị trường chứng khoán, bằng việc sử dụng dữ liệu về quyền chọn từ 500 cổ phiếu công ty thuộc chỉ số này.

Nếu động thái giảm này được giữ vững, sẽ đưa chỉ số VIX bắt kịp đà giảm hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 16/2/2018 và đưa mức giảm này gần với mức giảm 37,05% trong tuần mà cuộc bầu cử tổng thống 2016 đã diễn ra khi Donald Trump giành chiến thắng.

Biểu đồ chỉ số VIX

Biểu đồ chỉ số VIX

Chỉ số VIX theo dõi giao dịch quyền chọn trên S&P 500 để đo lường kỳ vọng về sự hỗn loạn của chứng khoán trong 30 ngày tới và các hợp đồng tương lai được gắn với VIX đã cho thấy rằng, sự biến động sẽ tăng vọt trước cuộc cạnh tranh giữa Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người dường như sắp chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Những người tham gia thị trường từ lâu đã nhận thấy kịch bản chiến thắng của Joe Biden và Quốc hội chia rẽ, điều này có vẻ như là kết quả có thể dễ xảy ra nhất và sẽ là một kịch bản giảm giá ngắn hạn cho thị trường.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như đang đánh giá lại triển vọng của Quốc hội chia rẽ, hiện được xem là làm giảm cơ hội tăng thuế doanh nghiệp nếu Joe Biden đắc cử tổng thống.

Cựu phó tổng thống Joe Biden đã giành được vị trí dẫn đầu so với Tổng thống Trump ở Georgia và Pennsylvania trong các cuộc kiểm phiếu gần đây, đồng thời ông đang dẫn đầu ở Arizona và Nevada, đã đưa ông vào khoảng cách ấn tượng với 270 phiếu đại cử tri đoàn cần thiết để đắc cử tổng thống.

Giá cổ phiếu thường dịch chuyển theo hướng ngược lại với chỉ số VIX (đã giảm trong tuần này) khi các nhà đầu tư sử dụng nó như một hàng rào chống lại sự sụt giảm dự kiến ​​của cổ phiếu.

Chỉ số Dow Jones đã tăng gần 7% trong tuần này, chỉ số Nasdaq Composite đã tăng gần 9%, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 7,3%.

Giám đốc chiến lược thị trường của SunTrust Advisory, Keith Lerner cho biết rằng, kỳ vọng về sự biến động có xu hướng tăng vào tháng 10 trong năm bầu cử và giảm dần sau đó, ngoại trừ năm 2000 khi cuộc tranh giành giữa cựu Phó Tổng thống Al Gore và George W. Bush vẫn chưa rõ ràng.

Trong trường hợp này, mặc dù kết quả của cuộc bầu cử vẫn chưa được công bố và có thể không diễn ra trong nhiều ngày tới, nhưng các nhà đầu tư đã nhận thấy khả năng Joe Biden là người chiến thắng và với hy vọng rằng đại dịch Covid-19 cuối cùng sẽ giảm bớt, cùng một số gói cứu trợ tài khóa sẽ có kết quả bất kể kết quả bầu cử như thế nào.

Tin bài liên quan