SSI hở gần 20% room cho nhà đầu tư ngoại

SSI hở gần 20% room cho nhà đầu tư ngoại

(ĐTCK) CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) chính thức thông báo về việc ANZ thoái vốn hoàn toàn khỏi SSI sau 7 năm gắn bó.

Tổng số cổ phiếu SSI do ANZ nắm giữ tính từ tháng 9 năm 2007 đến nay là hơn 61 triệu cổ phiếu, tương đương 17,51% cổ phần.

ANZ sẽ bán ra cổ phiếu SSI theo hình thức giao dịch thỏa thuận. Người mua số cổ phần do ANZ bán ra là ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch kiêm CEO SSI, và em là Nguyễn Hồng Nam cùng một số nhà đầu tư trong nước khác.

Chia sẻ với ĐTCK, ông Hưng cho biết, đây là cơ hội tốt để ông và các thành viên trong gia đình gia tăng sở hữu tại SSI, bởi từ khi thành lập SSI đến nay, dù ông không bán một cổ phiếu SSI nào, nhưng sau nhiều lần Công ty tăng vốn, hiện ông chỉ sở hữu hơn 8% cổ phiếu tại Công ty này.

Được biết, quyết định thoái vốn hoàn toàn khỏi SSI trong khi công ty đang làm ăn có lãi và vẫn giữ vững vị thế hàng đầu trên TTCK xuất phát từ chiến lược phát triển của ANZ với mục tiêu tập trung 100% vốn vào mảng ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Sự ra đi của ANZ, theo đánh giá của ông Hưng, sẽ mang đến một cơ hội tốt cho các nhà đầu tư ngoại khác và chính SSI.

Trên thực tế, SSI đã hết room từ năm 2011, do vậy, các quỹ đầu tư nước ngoài từ nhà đầu tư chiến lược đến các quỹ ETF, đều không có điều kiện tham gia đầu tư vào SSI. Bản thân SSI và các nhà đầu tư ngoại nhiều lần chờ đón cho phép mở room từ Chính phủ, nhưng nhân sự kiện này, SSI đã hở room cho nhà ngoại mà không cần đợi Chính phủ mở room.

Ở vị thế CTCK lớn nhất Việt Nam, ông Hưng cho biết, có nhiều nhà đầu tư chiến lược nước ngoài khác muốn hợp tác với SSI, để cùng đưa SSI lên một tầm hoạt động mới theo lộ trình phát triển được McKinsey tư vấn từ năm 2010, nhưng chưa có cơ hội vì đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Hưng hy vọng, việc hở room lần này sẽ giúp SSI tìm được nhà đầu tư chiến lược phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Công ty.

Tin bài liên quan