Soros “xúi” Mỹ bán dầu dự trữ để trừng phạt Nga

(ĐTCK) Kho dự trữ dầu khẩn cấp của Mỹ đã lớn gấp 2 lần mức cần thiết. Bởi vậy, tỷ phú đầu cơ George Soros vừa đề xuất Mỹ bán ra một phần số dầu này để trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin - các nghị sỹ Mỹ đang bắt đầu lắng nghe đề xuất này.
Soros “xúi” Mỹ bán dầu dự trữ để trừng phạt Nga
Khi Mỹ và các đồng minh châu Âu tìm cách trừng phạt Nga vì đã “chiếm” khu vực Crimea của Ukraine, Mỹ có thể gây áp lực lên giá dầu tuàn cầu, khiến nó giảm khoảng 12 USD/thùng, bằng cách bán ra 500.000 thùng mỗi ngày từ kho dự trữ chiến lược của mình, Philip Verleger, một chuyên gia tư vấn từng làm việc cho các chính quyền tổng thống Ford và Carter nói. Giá dầu thấp hơn sẽ khiến Nga mất đi khoảng 40 tỷ USD thu nhập từ dầu và khí đốt, tương đương 2% GDP của nước này.

Trong khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz bác bỏ ý tưởng này, nó đã được nhắc đến nhiều trước khi Nghị viện Mỹ lắng nghe đề xuất này ngày hôm qua, gần 1 tuần sau khi Soros đề cập đến tại một hội thảo ở Berlin, Đức.

Biện pháp trừng phạt mạnh nhất dành cho Nga “đang nằm trong tay Mỹ”, vì nước này có thể bán dầu dự trữ để ép giá thị trường, nhà đầu tư tỷ phú nói hôm 20/3.

“Mỹ có thể và nên là một cường quốc về năng lượng”, Thượng nghị sỹ Mary Landrieu, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên, nói trong tuần này, tại phiên họp đầu tiên về chủ đề này.

“Điều cuối cùng mà ông Putin và các chiến hữu của mình còn thiếu là một ‘cuộc chiến’ từ Mỹ trên mặt trận năng lượng”, nghị sỹ Dân chủ của bang Louisiana nhấn mạnh.

Tin bài liên quan