Sóng trôi

Sóng trôi

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) “Show me the money” tạm dịch (Hãy chỉ giúp tôi tiền đi đâu?) tên một chương trình giải trí nổi tiếng trên truyền hình giờ thành câu nói phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán. Tiền vào đâu, vào mã nào, câu chuyện gì sẽ thúc đẩy đà tăng của nó trong thời gian tới.

Cả trăm câu chuyện có thể lượm lặt mỗi ngày và tất nhiên đi cùng là những con sóng mới. Sóng nối sóng, tiền mới đổ vào thị trường, tiền cũ chưa có vẻ bị rút ra đã đẩy thanh khoản lên mức kỷ lục trong chu kỳ 10 năm. Thanh khoản giao dịch bình quân cả 3 sàn những ngày này đã lên mức trên 12.000 tỷ đồng, thậm chí có những phiên tới 14.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Có mặt ở phòng giao dịch vài ngân hàng lớn trong tuần qua, Đầu tư Chứng khoán ghi nhận nhiều nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản chứng khoán. Họ là những người mới mở tài khoản nên chuyển tiền từ ngân hàng sang tài khoản của công ty chứng khoán hoặc nộp tiền mới vào tài khoản.

Giao dịch giờ vô cùng thuận tiện. Nếu như trước kia, nhà đầu tư thường phải ôm tiền đến công ty chứng khoán thì nay có thể nộp ở bất cứ phòng giao dịch ngân hàng nào, chưa đầy 10 phút sau, tiền đã nổi trên tài khoản chứng khoán, đặt lệnh qua app điện thoại, mua bán khớp lệnh tính bằng giây.

Sự thâm nhập của nhà đầu tư càng dễ dàng hơn cùng với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ. Chẳng hạn, thông qua các app của ngân hàng, khách hàng có thêm một cửa sổ mua bán chứng khoán hoặc mở tài khoản, giao dịch tiền nhanh chóng.

Tại MBS’s Talk cuối tuần qua, giới chuyên gia đều chia sẻ nhận định, sự phát triển của công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, tạo ra dòng tiền "F0" mới ồ ạt vào thị trường và chấp nhận mức P/E cao hơn.

Trong một tuần chứng kiến các phiên tăng giảm liên tục xen kẽ, với những mức biến động của VN-Index trên 10 điểm mỗi phiên, nhà đầu tư tỏ ra rất bình tĩnh với những phiên giảm điểm và không quá đỗi hưng phấn với những phiên tăng điểm mạnh ngay sau đó. Có thể coi đây là một sự trưởng thành hơn khi so sánh với những giai đoạn thị trường bùng nổ trước đây.

Tập trung cắt nghĩa triển vọng dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay trong chuyên mục Tiêu điểm tuần này, Đầu tư Chứng khoán mong muốn đem đến những góc nhìn, thông tin, kiến giải hữu ích.

Trở lại với câu hỏi tiền sẽ đi đâu? Dòng vốn nước ngoài đang có những tín hiệu quay trở lại thị trường mới nổi sau khi khu vực này bị rút vốn mạnh trong hơn 10 tháng qua.

Vốn ngoại bắt đầu quay trở lại mua ròng kể từ đầu tháng 11, còn các quỹ ETFs nội mới thành lập liên tục thông báo huy động được vốn mới như VFMVN Diamond đạt 64 triệu USD, Finlead 22,5 triệu USD. Với các nhà đầu tư nội, tiền vẫn được rót đều đặn vào thị trường và luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường để tìm kiếm cơ hội.

Định giá của chứng khoán Việt Nam hiện ở mức 16,5 lần, vẫn thấp hơn so với các nước ASEAN 6, thấp hơn so với bình quân các thị trường mới nổi. Còn có những tin tức để nhà đầu tư kỳ vọng tạo ra lực đẩy cho VN-Index, đó là chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế từ tác động của Covid-19, hay câu chuyện nâng hạng thị trường, triển khai giao dịch T0… Những phiên giao dịch 20.000 tỷ đồng có lẽ đã không còn quá đỗi xa xôi.

Tin bài liên quan