Số người nhiễm COVID-19 tại các nước châu Âu tiếp tục tăng vọt

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại châu Âu, khi có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm bệnh tăng vọt.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh đang tăng vọt. (Ảnh: Sky News).

Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh đang tăng vọt. (Ảnh: Sky News).

Ngày 5/3, giới chức Anh thông báo số ca nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nước này đã lên đến 115 người, trong đó có 25 trường hợp ở thủ đô London.

Theo những số liệu mới nhất, trong số 25 ca nhiễm COVID-19 mới tại Anh, 17 người từng đến các quốc gia có ổ dịch, 8 người lây nhiễm virus tại Anh.

Trong khi đó, Pháp đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên con số 6. Nước này đã có thêm 92 ca nhiễm COVID-19.

Tại Hà Lan, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 82 người, hơn gấp đôi so với một ngày trước đó.

Tại Bỉ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã xác nhận có 3 trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến trụ sở của khối ở thành phố Mons.

Một nhân viên dân sự của NATO cùng hai thành viên gia đình đã nhiễm bệnh sau khi trở về từ Italy. Hiện những người này đang được cách ly tại nhà để theo dõi.

Tin bài liên quan