Số giếng dầu mới được tìm thấy ở mức thấp nhất 70 năm

Số giếng dầu mới được tìm thấy ở mức thấp nhất 70 năm

(ĐTCK) Các mỏ dầu mới được tìm ra trong năm 2015 chỉ bằng 1/10 so với số lượng thực hiện được trung bình hàng năm kể từ năm 1960. Năm nay, con số này có thể còn thấp hơn nữa, gây nên nỗi lo sợ việc không có đủ khả năng cung cấp dầu cho nhu cầu trong tương lai.

Với việc giá dầu giảm hơn một nửa trong 2 năm qua, các nhà khai thác dầu đã cắt giảm chi phí cho việc thăm dò, tìm kiếm các giếng dầu mới. Kết quả là, các giếng dầu mới được khám phá năm 2015 chỉ có trữ lượng khoảng 2,7 tỷ thùng dầu; mức nhỏ nhất kể từ năm 1947, theo số liệu của Wood Mackenzie Ltd.

Kể từ đầu năm 2016 tới cuối tháng 7, các nhà thăm dò mới chỉ tìm được thêm các giếng dầu với trữ lượng khoảng 736 triệu thùng.

Số giếng dầu mới được tìm thấy ở mức thấp nhất 70 năm ảnh 1

 Số lượng giếng dầu được tìm thấy ở mức thấp nhất kể từ năm 1947

Điều này tạo nên mối lo lắng cho ngành công nghiệp này, khi Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ ước tính, nhu cầu tiêu dùng dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng lên mức 105,3 triệu thùng/ngày trong năm 2026, so với mức 94,8 triệu thùng ngày năm 2016.

Trong bối cảnh giá dầu dưới 50 USD/thùng như hiện nay, khó để các nhà khai thác đẩy mạnh công tác thăm dò, tìm kiếm. Chi phí toàn cầu cho hoạt động thăm dò, từ nghiên cứu địa chất cho tới hoạt động khoan khai thác, đã giảm xuống còn 40 tỷ USD trong năm nay, từ mức 100 tỷ USD trong năm 2014, theo Andrew Latham, Phó Chủ tịch Wood Mackenzie về hoạt động tham dò toàn cầu. Theo Andrew Latham, mức chi này sẽ được giữ nguyên cho tới ít nhất là năm 2018.

Không chỉ hoạt động thăm dò, hoạt động khoan cũng giảm mạnh bởi bị cắt giảm chi phí. Chỉ có 209 giếng dầu bắt đầu được khoan hút kể từ đầu năm cho tới đầu tháng 8/2016, giảm mạnh so với mức 680 giếng năm 2015 và 1.167 năm 2014. Trong khi đó, con số trung bình là 1.500 giếng dầu trong giai đoạn kể từ 1960 tới 2015.

Số giếng dầu mới được tìm thấy ở mức thấp nhất 70 năm ảnh 2

 Số lượng giếng dầu được khoan giảm mạnh

Kristin Faeroevik, giám đốc Lundin Petroleum AB tại Na uy cho rằng, sẽ mất từ 5 tới 8 năm để nhận ra tác động của việc đình trệ hoạt động thăm dò. Hiện tại, các công ty dầu khí cần đầu tư ít nhất khoảng 1 nghìn tỷ USD/năm để đáp ứng được nhu cầu trong tương lai, Ben Van Beurden, CEO Royal Dutch Shell Plc cho biết.
Tin bài liên quan