Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVId-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVId-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN).

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Thái Lan, Philippines, Nga vẫn ở mức cao

0:00 / 0:00
0:00
Thái Lan ngày 29/1 xác nhận thêm 802 ca nhiễm mới COVID-19; Philippines có 1.849 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong khi số ca nhiễm mới tại Nga lên tới 19.238 ca trong ngày.

Thái Lan ngày 29/1 xác nhận 802 ca nhiễm mới COVID-19. Theo Trung tâm quản lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA), trong số ca nhiễm mới có 781 ca lây nhiễm cộng đồng và 21 ca nhập cảnh.

692 trong số 781 ca lây nhiễm cộng đồng được phát hiện trong chương trình xét nghiệm những người nhập cảnh từ Myanmar và công dân Thái Lan tại các nhà máy và cộng đồng, chủ yếu ở tỉnh Samut Sakhon.

Hiện tại, Samut Sakhon vẫn là tỉnh duy nhất chịu kiểm soát tối đa cộng thêm các biện pháp hạn chế khác, trong khi 4 tỉnh khác chịu sự kiểm soát tối đa, trong đó có thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận.

Thái Lan cho đến nay xác nhận 17.023 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 14.585 ca lây nhiễm cộng đồng và 2.438 ca nhập cảnh. 11.396 người đã khỏi bệnh hoàn toàn và xuất viện, trong khi 5.551 người khác đang điều trị tại bệnh viện và 76 người đã tử vong.

Bộ Y tế Philippines cùng ngày thông báo 1.849 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 521.413.

Tổng số ca tử vong tăng lên 10.600 sau khi có thêm 48 người không qua khỏi do dịch bệnh COVID-19. Thêm 177 người khỏi bệnh đưa tổng số người khỏi bệnh lên 475.765.

Philippines với 110 triệu dân đã xét nghiệm cho 7,2 triệu người kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1/2020.

Cùng ngày, Nga thông báo thêm 19.238 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 2.799 ca tại thủ đô Moskva, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 3.813.048. Thêm 534 người tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người tử vong vì căn bệnh này tại Nga lên 72.185 trường hợp.

Tin bài liên quan