Số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, Hàn Quốc yêu cầu học sinh học trực tuyến (Ảnh: Financial Times).

Số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, Hàn Quốc yêu cầu học sinh học trực tuyến (Ảnh: Financial Times).

Số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, Hàn Quốc yêu cầu học sinh học trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00

Trước tình hình lệnh giãn cách xã hội đã được nâng lên mức 2,5 song xu hướng lây nhiễm không có dấu hiệu suy giảm, các trường từ mẫu giáo đến trung học phổ thông ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận sẽ tiến hành dạy học trực tuyến.

Sau khi tham vấn cùng Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Sở Giáo dục thành phố Seoul ngày 13/12 quyết định ngừng cho học sinh các trường mẫu giáo, phổ thông trung học và trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 15/12 đến ngày 31/12.

Trước đó, từ ngày 7/12 tất cả trường trên trong khu vực thủ đô Seoul đã tiến hành dạy và học trực tuyến.

Như vậy, với quyết định lần này, tất cả các trường học trong thành phố kể cả những trường trên có quy mô nhỏ dưới 300 học sinh và mẫu giáo ít hơn 60 em, đều sẽ tiến thành học online.

Sở Giáo dục thành phố Seoul giải thích quyết định trên là điều không thể tránh khỏi trong tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng như hiện nay, với hơn 400 ca nhiễm mới mỗi ngày chỉ ở riêng ở thủ đô.

Ngoài ra, Sở Giáo dục cũng đã cân nhắc tới việc gần 75% trường tiểu học, 78% trường mẫu giáo và 53% trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật sẽ bước vào kỳ nghỉ đông.

Tuy nhiên, nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình thiếu người chăm sóc trẻ, thành phố Seoul vẫn cho phép vận hành các lớp chăm sóc khẩn cấp dành cho các gia đình có nhu cầu.

Sở Giáo dục thành phố Incheon cũng quyết định cho tất cả trường học tiến hành giảng dạy trực tuyến. Trong trường hợp không thể tránh khỏi như thi cuối kỳ, trường học chỉ cho phép tối đa một phần ba số học sinh đến trường.

Ngoài ra, lớp chăm sóc khẩn cấp cũng sẽ được tiến hành với sĩ số không quá 10 trẻ/lớp, nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình cả vợ và chồng đi làm, không có người chăm trẻ.

Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 14/12, Hàn Quốc phát sinh thêm 718 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 43.484 người.

Một ngày trước, số ca nhiễm mới đã tăng lên tới 1.030 ca, lần đầu tiên đạt ngưỡng 1.000 ca kể từ khi Hàn Quốc bùng dịch cho tới nay. Tuy nhiên, số ca nhiễm đã giảm từ ngưỡng 4 con số xuống ba con số chỉ sau một ngày.

Mặc dù số ca nhiễm mới đã tạm thời giảm, nhưng chưa thể coi xu hướng lây lan COVID-19 đã chững lại. Thêm vào đó, số ca nhiễm mới giảm còn do số mẫu xét nghiệm COVID-19 vào cuối tuần thấp hơn ngày thường.

Đặc biệt, gần đây xuất hiện trở lại các ca lây nhiễm mới liên quan tới cơ sở tôn giáo, viện dưỡng lão sau một thời gian lắng xuống. Cùng với đó, thời tiết đang mùa đông tạo điều kiện thuận lợi để virus tồn tại trong thời gian dài hơn, dự kiến quy mô lây nhiễm sẽ có thể gia tăng trở lại bất cứ lúc nào.

Chính phủ đang tìm kiếm các đối sách mới, trong đó bao gồm cả phương án nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là mức 3.

Mặt khác, số ca tử vong tăng thêm 7 ca, nâng tổng số ca tử vong trong nước là 587 người. Tỷ lệ tỷ vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,35%. Số bệnh nhân nguy kịch là 185 người, tăng thêm 6 người so với một ngày trước.

Chính phủ nhận định xu hướng lây lan dịch COVID-19 gần đây là hết sức nguy cấp, cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực hành chính để chặn đứng đà lây nhiễm. Chính phủ giả định dịch tình hình xấu nhất trong vòng 20 ngày tới, để lập kế hoạch đối phó như đảm bảo đầy đủ số giường bệnh và trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ.

Về việc một số ý kiến cho rằng cần chủ động nâng tiếp giãn cách xã hội, Chính phủ đang tỏ lập trường khá thận trọng, cho biết đang thu thập đầy đủ ý kiến của các ban ngành hữu quan, các địa phương, giới chuyên gia.

Nếu cần thiết, Chính phủ sẽ không do dự đưa ra quyết định quyết liệt nhất, với điều kiện là phải đảm bảo chắc chắn về hiệu quả phòng dịch và có được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội.

Tin bài liên quan