Malaysia tiếp tục kéo dài lệnh phong toả. Ảnh: Reuters.

Malaysia tiếp tục kéo dài lệnh phong toả. Ảnh: Reuters.

Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Malaysia tiếp tục kéo dài lệnh phong toả

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết, nước này dự kiến sẽ kéo dài lệnh phong toả trên toàn quốc bắt đầu từ 28/6 tới vì số lượng ca mắc Covid-19 mới vẫn còn đang quá cao.

Theo hãng thông tấn nhà nước Bernama, Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết, các lệnh hạn chế di chuyển sẽ tiếp tục được duy trì trên toàn quốc cho tới khi các ca nhiễm mới giảm xuống dưới 4.000 ca mỗi ngày. Đồng thời chính phủ sẽ hỗ trợ toàn diện hơn cho người dân khi kéo dài lệnh phong toả.

Việc kéo dài lệnh phong toả dự kiến sẽ gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Malaysia khi chính phủ nước này đang kỳ vọng sẽ có thể phục hồi trong quý cuối cùng của năm 2021.

Ngân hàng Thế giới ngày 24/6 đã giảm dự báo tăng trưởng năm nay của Malaysia từ 6% xuống còn 4,5%. Trong khi chính phủ Malaysia cho biết, họ đã hy vọng tăng trưởng sẽ tăng thêm 1,5% nữa so với dự báo ban đầu là 6%.

Theo Thủ tướng Malaysia, việc kéo dài phong toả đồng nghĩa với tất cả các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế buộc phải dừng hoạt động và sẽ gây thất thu hơn 2 tỷ USD/ngày.

Tỷ lệ lây nhiễm của Malasyia đã giảm xuống dưới 1 kể từ khi các biện pháp thắt chặt có hiệu lực từ 1/6 từ mức cao nhất 1,21 vào tháng 5. Khi đó, mỗi ngày quốc gia Đông Nam Á này có tới 9.000 ca nhiễm mới. Hiện tại, Malaysia có khoảng gần 6.000 ca mới mỗi ngày.

Malaysia dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch phục hồi khi số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 4.000 ca mỗi ngày đồng thời ít nhất 10% dân số được tiêm chủng đầy đủ và hệ thống y tế không còn quá tải.

Tin bài liên quan