Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: USNews.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: USNews.

Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hàn Quốc chỉ cho tụ tập dưới 4 người

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum sáng nay (16/7) thông báo, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao, cần siết chặt hơn nữa hạn chế đối với việc tụ tập vì lý do cá nhân trên toàn quốc.

Thủ tướng Kim Boo-kyum yêu cầu chính quyền các địa phương chuẩn hóa quy định về giới hạn tụ tập dưới 4 người, áp dụng cho cả khu vực ngoại thành. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Hàn Quốc áp đặt lệnh bán phong tỏa ở vùng thủ đô Seoul, nhưng số ca mắc vẫn gia tăng nhanh chóng.

Liên quan đến kinh tế, hãng Yonhap đưa tin, đợt bùng phát dịch mới nhất đe dọa sự phục hồi của nền kinh tế Hàn Quốc, nhất là tác động đến nhu cầu tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki, bất chấp sự bùng phát trở lại của dịch bệnh, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á vẫn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm 4,2%.

Hàn Quốc khống chế dịch khá thành công cho tới khi xuất hiện biến thể Delta. Hôm qua (15/7) nước này ghi nhận 1.536 ca mắc mới, nâng tổng số ca lây nhiễm lên hơn 175.000, trong đó có 2.051 ca tử vong.

Tin bài liên quan