Sinh lời bền vững với đô thị mặt tiền biển sở hữu lâu dài

Sinh lời bền vững với đô thị mặt tiền biển sở hữu lâu dài

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bất động sản nghỉ dưỡng mặt tiền biển sở hữu lâu dài vừa có thể khai thác kinh doanh, vừa là tài sản để dành lâu dài luôn có hấp lực rất mạnh, nhưng hiện rất khan hiếm và được xem là “phiên bản giới hạn” cao cấp đang được giới đầu tư săn lùng.

Sức hút mạnh mẽ từ bất động sản biển sở hữu lâu dài

Những năm trước kỷ nguyên Covid, du lịch Việt Nam trở thành ngành công nghiệp không khói thực thụ với tăng trưởng khách du lịch quốc tế từ 10-20% và hơn 90 triệu người dân Việt Nam với mức sống ngày càng cao, coi du lịch là nhu cầu không thể thiếu.

Chẳng hạn, năm 2019, du lịch Việt Nam chào đón hơn 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Sau khi Việt Nam kiềm chế thành công nhiều đợt sóng Covid-119, ngành du lịch sau khó khăn dần hồi phục và hứa hẹn một tương lai tương sáng khi Việt Nam trở nên nổi tiếng với hình ảnh một đất nước an toàn.

Và hiện tại, với giá cả còn rất hấp dẫn, chính là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư đón đầu xu hướng, sở hữu các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng có pháp lý hoàn thiện ở những bãi biển vàng.

BĐS nghỉ dưỡng biển là loại hình đặc thù, phát triển dựa vào du lịch, chính vì vậy vị trí được xem là yếu tố tiên quyết.

Theo thống kê của ngành du lịch, hơn 70% khách du lịch đều chọn biển là nơi lựa chọn hàng đầu trong các kỳ nghỉ.

Vì vậy, vị trí dự án tọa lạc tại một nơi vừa đáp ứng nhu cầu đi lại vừa sở hữu cảnh đẹp của biển cùng thiên nhiên hoang sơ, trù phú là yếu tố hoàn hảo để phát triển một dự án bất động sản nghỉ dưỡng lâu dài. Đó chính là lý do thủ phủ resort triệu đô Hồ Tràm - Bình Châu, nơi chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển đang là điểm đến mà nhiều nhà đầu tư “săn đón”.

Song song đó, quy mô dự án là yếu tố thứ hai thể hiện uy tín và tiềm năng lợi nhuận lâu dài để đưa dự án đi đến một sự hoàn hảo và khẳng định tính an toàn bền vững cho nhà đầu tư.

Nên “chọn mặt gửi vàng” ở đâu?

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, dù phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng chịu nhiều ảnh hưởng do hạn chế du lịch quốc tế nhưng trái với diễn biến chung của thị trường, khu vực cung đường Hồ Tràm - Bình Châu lại là nơi hiếm hoi hoạt động sôi nổi và đang thu hút đông đảo nhà đầu tư suốt thời gian qua.

Lý giải cho điều này, ông Châu cho biết, vì Hồ Tràm - Bình Châu chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ lái xe, lại là khu vực sở hữu cung đường biển trải dài thơ mộng, thiên nhiên hoang sơ, khí hậu ôn hòa.

Khu vực Hồ Tràm – Bình Châu luôn trong tình trạng “cháy phòng” vào các dịp lễ, cuối tuần. Với mục tiêu đón 8,6 triệu khách vào năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cần thêm khoảng 4.000 phòng tiêu chuẩn 4 - 5 sao.

Do đó, việc đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm – Bình Châu hiện nay được giới đầu tư đánh giá là bước đi đón đầu tiềm năng tăng giá lớn.

Đáng nói, Hồ Tràm - Bình Châu đang có nhiều lợi thế từ “đòn bẩy” hạ tầng giao thông đang hoàn thiện phát triển như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; sân bay quốc tế Long Thành; quốc lộ 51 kết nối Biên Hòa – Vũng Tàu; nâng cấp QL55, nối Bà Rịa - Vũng Tàu với Bình Thuận; tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngoài ra Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất nâng cấp, mở rộng, nâng cấp tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Hồ Tràm - Bình Châu lên 6 làn xe, có tổng chiều dài gần 78 km, với tổng kinh phí hơn 7.000 tỉ đồng

Một khảo sát trên báo chí quý I/2021 về việc lựa chọn kênh đầu tư khi có dòng tiền nhàn rỗi, kết quả cho thấy bất động sản vẫn chiếm ưu thế với 53%, chứng khoán đứng sau chiếm 38% và gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ chiếm 9%.

Như vậy, nhờ đặc tính kép vừa đầu tư mang lại biên lợi nhuận tốt, hạn chế rủi ro và vừa là tài sản tích lũy sử dụng lâu dài, bất động sản mặt tiền biển sở hữu lâu dài sẽ trở thành mục tiêu săn đón của nhiều nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Đính - Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, trong năm 2021, nhu cầu đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng biển sẽ tập trung vào những dự án phát triển có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại về hạ tầng, đa dạng về chức năng cung ứng dịch vụ, có cơ hội khai thác kinh doanh tốt và bền vững, sở hữu lâu dài, được quản lý vận hành bởi các đơn vị quốc tế hàng đầu.

Đặc biệt, nổi bật trên cung đường resort triệu đô Hồ Tràm – Bình Châu là dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort - Tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch mang thương hiệu quốc tế 5 sao đẳng cấp, có quy mô 72 ha do Hưng Vượng Developer phát triển.

Dự án sở hữu 1 km đường bờ biển và 1.1 km đường sông. Phân khu đầu tiên cung cấp ra thị trường 3.979 thương phẩm cao cấp được quản lý vận hành bởi các tên tuổi hàng đầu thế giới.

Trong đó 93% sở hữu pháp lý lâu dài gồm: 681 sản phẩm thấp tầng mặt tiền biển được quản lý vận hành bởi Best Western Premier Collection, dưới thương hiệu: Venezia Binh Chau BW Premier Collection by Best Western và 6 block căn hộ sở hữu lâu dài khoảng 3.000 sản phẩm.

Ngoài ra, dự án có 80 siêu biệt thự biển và khối khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế được Marriott International quản lý vận hành dưới thương hiệu: Sheraton Binh Chau Resort & Spa. Cùng nhiều sản phẩm khác sẽ triển khai trong các đợt tiếp theo.

Mọi căn nhà phố, biệt thự, shophouse tại dự án đều được tận hưởng hệ thống kênh đào, sông, biển với những hàng cây xanh phủ bóng vây quanh nhờ vào quy hoạch theo đường tròn hướng tâm độc nhất vô nhị.

Thế tam thủy quý hiếm, tụ hội 3 nguồn nước: biển - kênh - sông chan hòa vào nhau, mang đến tài lộc, sức khỏe, thịnh vượng cho gia chủ. Ngoài ra, Venezia Beach sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp được chia làm 12 phân khu với hàng trăm tiện ích ngoài trời, dịch vụ tiêu chuẩn, để mỗi bước chân của khách hàng là một trải nghiệm tiện nghi tuyệt vời.

Dự án có sự đồng hành của Ngân hàng HDBank với gói tài chính triển khai dự án trên 1.500 tỷ đồng và đồng hành tài trợ cho khách hàng cá nhân khi mua sản phẩm với hỗ trợ cho vay lên đến 70% tổng giá trị sản phẩm.

Với chính sách 3 không: 0% lãi suất, 0 phí tất toán trước hạn, 0 trả nợ gốc cho tới khi bàn giao nhận nhà. Giai đoạn đầu tiên, phân khu The Venice sẽ giới thiệu ra thị trường 681 sản phẩm thấp tầng sở hữu lâu dài.

“Chúng tôi muốn mang đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng một dự án cao cấp khác biệt, có khả năng sinh lời cao. Ngoài vị trí đắc địa của dự án thì một điểm nhấn quan trọng khác của Venezia Beach là đô thị mặt tiền biển hiếm hoi sở hữu lâu dài và đầy đủ pháp lý trên cung đường du lịch Hồ Tràm – Bình Châu”, ông Lê Chí Hùng Việt, Giám đốc Điều hành Hưng Vượng Developer chia sẻ.

Tin bài liên quan