Singapore vượt qua Thái Lan trở thành thị trường chứng khoán tồi tệ nhất châu Á năm 2020

Singapore vượt qua Thái Lan trở thành thị trường chứng khoán tồi tệ nhất châu Á năm 2020

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán Singapore đã vượt qua thị trường chứng khoán Thái Lan để trở thành thị trường chứng khoán có mức giảm mạnh nhất khu vực châu Á trong năm nay.

Chứng khoán Singapore đã giảm mạnh trong tuần này trong bối cảnh không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và tình hình đại dịch đang trở nên tồi tệ hơn ở phương Tây.

Chỉ số Straits Times Index đã giảm khoảng 1% vào ngày thứ Sáu (30/10), đưa mức giảm năm 2020 lên 25% tính đến thời điểm hiện tại, nhỉnh hơn một phần cho chỉ số chứng khoán SET của Thái Lan.

Biểu đồ thể hiện tương quan các chỉ số chứng khoán khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Biểu đồ thể hiện tương quan các chỉ số chứng khoán khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Singgapore sau đà lao dốc do đại dịch gây ra đã bị cản trở bởi sự hội nhập của nền kinh tế với thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thiếu nhóm cổ phiếu công nghệ trong chỉ số.

Hơn 80% vốn hoá của Singapore được tạo thành từ cổ phiếu theo chu kỳ, đây là tỷ trọng cao nhất trong số các công ty cùng ngành trong khu vực.

Sự bùng phát trở lại của các trường hợp lây nhiễm virus ở Mỹ và châu Âu và sự không chắc chắn xung quanh gói kích thích của Mỹ dự kiến ​​sẽ làm hạn chế mức tăng của thị trường chứng khoán Singapore trong thời gian tới.

“Singapore đặc biệt nhạy cảm với tâm lý chấp nhận rủi ro toàn cầu, và khẩu vị rủi ro đã trở nên tồi tệ hơn do sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm virus và kỳ vọng về tốc độ phục hồi kinh tế chậm lại. Một số khu vực bị ảnh hưởng bởi virus là các đối tác thương mại chính của Singapore”, Jingyi Pan, chiến lược gia tại IG Asia Pte cho biết.

Singapore Airlines và ComfortDelGro là những công ty có mức giảm mạnh nhất trong năm nay với mức giảm lần lượt 46% và 42% sau khi đại dịch hoành hành và buộc mọi người phải ở nhà.

Theo Suresh Tantia, chiến lược gia đầu tư tại Credit Suisse, triển vọng ảm đạm về du lịch có thể hạn chế tiềm năng định giá lại của thị trường chứng khoán Singapore.

Bên cạnh đó, định giá đang tỏ ra hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư khi chỉ số Straits Times Index đang giao dịch ở mức P/E kỳ vọng là 13 lần, phù hợp với mức trung bình 10 năm chỉ số này.

Trong khi đó, chỉ số MSCI Asia Pacific Index đang giao dịch ở mức P/E 16 lần, cao hơn nhiều so với mức trung bình trong lịch sử là 13 lần.

Daniel Dubrovsky, nhà phân tích tại DailyFX cho biết, sự phục hồi của chỉ số vẫn còn một số chặng đường khi các nhà đầu tư chờ đợi một gói kích thích ở Mỹ.

Tin bài liên quan