Singapore: Vaccine Sinovac không nằm trong tiêm chủng quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Hiện chương trình tiêm chủng quốc gia của Singapore chỉ bao gồm vaccine Moderna và Pfizer. Trong khi đó, vaccine Sinovac do Trung Quốc sản xuất không nằm trong chương trình này.
Vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Reuters đưa tin Bộ Y tế Singapore ngày 7/7 cho biết Singapore sẽ không tính những người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sinovac vào danh sách danh đã được tiêm chủng của nước này.

Trong một tuyên bố gửi qua thư điện tử, Bộ Y tế Singapore nêu rõ: “Con số tiêm chủng quốc gia chỉ phản ảnh những người được tiêm theo chương trình tiêm chủng quốc gia.”

Hiện chương trình tiêm chủng quốc gia của Singapore chỉ bao gồm vaccine Moderna và Pfizer. Trong khi đó, vaccine Sinovac do Trung Quốc sản xuất không nằm trong chương trình này.

Bộ Y tế Singapore cho biết nước này vẫn đang chờ các dữ liệu từ Sinovac.

Ngoài ra, những người đã tiêm vaccine Sinovac không được miễn xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia các sự kiện hay đi vào một số địa điểm, trong khi những người được tiêm đầy đủ vaccine Moderna hoặc Pfizer sẽ được miễn xét nghiệm.

Sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sinovac, Singapore đã cho phép các đơn vị y tế tư nhân sử dụng loại vaccine này theo một cơ chế tiếp cận đặc biệt.

Các phòng khám tư nhân được chọn lọc ở Singapore có thể sử dụng kho dự trữ 200.000 liều vaccine Sinovac hiện có tại nước này.

Tin bài liên quan