Siêu lừa người Hàn Quốc cướp tiền chủ nhà

(ĐTCK) Có nhiều tiền án, tiền sự về các tội lừa đảo, trộm cắp, vi phạm kinh doanh thẻ tín dụng, khi trốn nã sang Việt Nam, đối tượng còn thực hiện hành vi cướp tài sản của chủ nhà.

Ngày 23/11, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Lee Wansu (SN 1971, quốc tịch Hàn Quốc) mức án 13 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Lee Wansu có 9 tiền án, 2 tiền sự. Năm 17 tuổi, Lee Wansu phạm tội trộm cắp. Liên tiếp các năm sau đó, đối tượng nhiều lần ngồi tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, vi phạm kinh doanh thẻ tín dụng; từng bị phạt tiền vì vi phạm chuyển đổi ngoại tệ trái phép.

Thời điểm phạm tội ở Việt nam, Lee Wansu đang bị Interpol truy nã hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Siêu lừa người Hàn Quốc cướp tiền chủ nhà ảnh 1

 Cơ quan tố tụng xác định bị cáo có hành vi cướp tài sản với giá trị chiếm đoạt hơn 225 triệu đồng. 

Lee Wansu khai nhận, năm 2015 nhập cảnh vào Việt Nam để tìm hiểu thị trường kinh doanh.

Giữa tháng 2/2016, bị cáo thuê nhà của bà Kim SoonJa (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc, chủ quán ăn) trên phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khoảng 10 giờ ngày 8/3/2016, Lee thấy bà Kim đang uống nước một mình tại phòng khách tầng 2 nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thực hiện ý định trên, Lee đi lên tầng 5 lấy hòn đá để sẵn trên bệ cửa phòng mình và cầm con dao nhọn đút túi quần.

Xuống phòng khách, Lee rút dao từ túi quần bên phải ra đứng đối diện bà Kim quát: “Ở đây không có ai đừng có kêu, đi theo tôi lên tầng để nói chuyện”. Hoảng sợ, bà Kim đi lên tầng, còn Lee đi phía sau cầm dao khống chế. Tại đây, anh ta yêu cầu bà Kim đưa 10.000 USD cất trong két sắt. Do bà Kim nhiều lần đọc mật khẩu nhưng không trùng nhau, không mở được két sắt, Lee tức giận cầm hòn đá đập liên tiếp vào đầu bà chủ nhà.  

Bị đánh đau, bà Kim kêu lên thì bị Lee lấy dây diện siết cổ. Sợ bị đánh, bà Kim phải giả vờ ngất xỉu. Trước khi rời hiện trường, Lee lấy điện thoại Samsung A3 và số tiền 2,2 triệu đồng.

Khi đối tượng xuống dưới tầng 1, một số nhân viên của bà Kim phát hiện nghi vấn nên đã chạy lên tầng thì thấy chủ quán tri hô bắt Lee. Mọi người kịp thời bắt giữ Lee và trình báo cơ quan công an.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo có hành vi cướp tài sản với giá trị chiếm đoạt hơn 225 triệu đồng.

Tin bài liên quan