SHI: Cổ đông lớn “khéo” chốt lời

SHI: Cổ đông lớn “khéo” chốt lời

(ĐTCK) Cổ đông lớn Nguyễn Xuân Phú vừa có báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã SHI).

Theo đó, vào ngày 27/11, ông Nguyễn Xuân Phú đã bán ra 317.800 cổ phiếu, làm giảm sở hữu từ hơn 2,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,71% vốn, xuống còn hơn 1,94 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,483% vốn.

 

Phiên 27/11 là phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu SHI và cũng là phiên giá SHI đạt đỉnh 5.600 đồng kể từ khi tăng nóng. Tại phiên này, có 606.290 cổ phiếu được giao dịch, trị giá 3,39 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, SHI cũng “chung số phận” như những cổ phiếu đầu cơ có thị giá thấp đã tăng nóng như VNH, KMR, MCG hay ICF đều bị xả mạnh trong những phiên cuối tháng 11 và đồng loạt quay đầu giảm sàn, trong đó SHI đã giảm về còn 5.000 đồng khi đóng cửa phiên 2/12.

 

Như vậy, với việc chốt lời đúng đỉnh, cổ đông lớn này đã thu về gần 1,8 tỷ đồng.

 

Bước vào phiên hôm nay (3/12), nhờ “hiệu ứng” FLC, lực bán ở các mã như MCG, KMR, SHI … đã hết. Thay vào đó, dòng tiền đã tăng trở lại có thể sẽ tạo nên đợt sóng mới.