Serbia 0-2 Brazil: Neymar không còn là trung tâm, Brazil xứng đáng nhất bảng E

Serbia 0-2 Brazil: Neymar không còn là trung tâm, Brazil xứng đáng nhất bảng E

Brazil đã chính thức giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2018 với tư cách nhất bảng E. Chiến thắng 2-0 trước Serbia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng không thể dễ dàng hơn đối với thầy trò HLV Tite.

Brazil xứng đáng với ngôi nhất bảng E

Thầy trò HLV Tite đã thể hiện rõ sự trội hơn về thực lực, nắm quyền kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian. Neymar, Philippe Coutinho và Gabriel Jesus được kéo lùi về khu vực giữa sân, cùng nhau kiểm soát thế trận và nhường nhiệm vụ xâm nhập vòng cấm cho Paulinho.

Có thời điểm Brazil giảm nhịp trận đấu nhưng luôn sẵn sàng thực hiện những pha tấn công bất ngờ và chủ yếu dựa vào sự sáng tạo của Neymar cùng Philippe Coutinho. Bàn thắng thứ nhất đến với Brazil xuất phát từ pha phối hợp đầy tinh tế. 

Serbia 0-2 Brazil: Neymar không còn là trung tâm, Brazil xứng đáng nhất bảng E ảnh 1

Philippe Coutinho chọc khe bổng, Paulinho chạy chỗ thông minh và dứt điểm hoàn hảo. Bàn thắng thứ hai là sự trừng phạt của Brazil giữa lúc tinh thần Serbia không còn gì để mất và đẩy cao đội hình tấn công. Neymar thực hiện pha phạt góc, tạo điều kiện để Thiago Silva đánh đầu trong thế không người kèm.

Brazil giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2018 với ngôi nhất bảng E đầy thuyết phục. Đây cũng là lần thứ 13 liên tiếp kể từ năm 1970, Brazil đủ điều kiện góp mặt ở vòng loại trực tiếp đầu tiên một kỳ World Cup.

Neymar không phải gánh hết trách nhiệm của Brazil

Trong buổi họp báo tước trận đấu, HLV Tite đã khẳng định Neymar không cần gánh hết trách nhiệm của đội tuyển Brazil trước áp lực từ dư luận tại World Cup 2018.

Serbia 0-2 Brazil: Neymar không còn là trung tâm, Brazil xứng đáng nhất bảng E ảnh 2

“Neymar đang phải gánh trách nhiệm quá sức chịu đựng. Là một HLV, tôi sẽ không để điều đó xảy ra”, HLV Tite chia sẻ. “Mỗi cầu thủ của tôi đều có trách nhiệm riêng. Không nên dồn tất cả trách nhiệm lên Neymar, mà toàn ĐT Brazil sẽ cùng nhau gánh vác”.

“Dĩ nhiên Neymar có thể đáp ứng kỳ vọng. Chỉ cần thêm một trận đấu nữa, cậu ấy sẽ đạt thể lực và kỹ thuật tốt nhất. Bởi Neymar không phải cầu thủ bình thường”, HLV Tite nhấn mạnh thêm.

Đến khi trận đấu diễn ra, Brazil tiếp tục thể hiện lối chơi mang đầy tính tập thể nhưng cũng không kém phần kỹ thuật. Lần lượt Philippe Coutinho & Neymar kiến tạo để Paulinho cùng Thiago Silva ghi bàn, giúp Brazil giành chiến thắng 2-0 trước Serbia theo cách không thể dễ dàng hơn.

Serbia 0-2 Brazil: Neymar không còn là trung tâm, Brazil xứng đáng nhất bảng E ảnh 3

Ở trận đấu này, Neymar chỉ thực sự trở thành trung tâm lối chơi khi Brazil đã dẫn trước 2 bàn. Khi ấy, Brazil đã thoải mái phô diễn kỹ thuật cá nhân, với những pha đập nhả đầy ngẫu hứng.

Neymar được các vệ tinh xung quanh tạo điều kiện để ghi bàn. Liên tiếp là những khoảng trống được mở ra, nhưng cả 4 cơ hội rõ ràng lại không được Neymar tận dụng thành công dù chỉ một lần.

Tin bài liên quan