Sẽ có thêm nhiều chỉ số bên cạnh VN30

Sẽ có thêm nhiều chỉ số bên cạnh VN30

(ĐTCK) Ngoài VN30, những chỉ số VN50, VN70, chỉ số ngành về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tài chính.. có thể sẽ là những chỉ số tiếp theo xuất hiện trên TTCK.

Ông Trịnh Hoài Giang, Phó tổng giám đốc HSC, Thành viên Hội đồng chỉ số VN30

Sẽ có thêm nhiều chỉ số bên cạnh VN30 ảnh 1

VN30 đã tạo được sự quan tâm với công chúng đầu tư. Nó phản ánh rõ nét hơn các giao dịch trên thị trường và một số quỹ đầu tư đã có ý định xây dựng các quỹ đầu tư ETF dựa trên chỉ số này.

VN30 chọn lựa cổ phiếu trên 3 tiêu chí quy mô, cổ phiếu tự do chuyển nhượng và thanh khoản cổ phiếu. Hội đồng chỉ số đã định nghĩa sát hơn về cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Theo đó, những cổ phiếu của cổ đông nội bộ, của cổ đông lớn (cao hơn 5% vốn điều lệ) không thuộc cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Nhờ đó, sự điều chỉnh trọng số theo tiêu chí này ổn định hơn.

Trong tương lai, để thu hút thêm dòng tiền và tăng thanh khoản cho TTCK, cần triển khai thêm những sản phẩm, cơ chế mới. Ví dụ, tạo cơ chế giao dịch cổ phiếu không có quyền biểu quyết, tạo cơ chế cổ phiếu mua bán trong ngày, nới thêm biên độ giao dịch...

 

Ông Huy Nam, Chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng chỉ số VN30

Sẽ có thêm nhiều chỉ số bên cạnh VN30 ảnh 2

VN30 đã đạt được mục tiêu ban đầu là khắc phục được những hạn chế của VN-Index. VN30 đã thể hiện được biến động giá thị trường và có tính đại diện cao. Ngoài ra, sự ra đời của VN30 đã tạo bước khá chắc cho các Sở trong việc xây dựng bộ chỉ số cho thị trường. VN30 cũng đặt nền tảng cho một số công việc tiếp theo để các công ty quản lý quỹ có thể xây dựng quỹ đầu tư theo VN30.

Tuy TTCK chưa khai thác hết VN30 và đây cũng không phải là một chỉ số đáp ứng trọn vẹn nhu cầu NĐT, nhưng tôi nghĩ, đó là điều bình thường. Vì VN30 không thể phản ánh biến động ngành nghề. Có những cổ phiếu tuy không thỏa mãn tiêu chí để thuộc VN30, nhưng cổ phiếu đó rất tốt và đáng xem xét đầu tư. Đó là lý do mà chúng ta cần thêm chỉ số ngành, chỉ số về cổ phiếu có vốn nhỏ hơn.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế  TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng chỉ số VN30

Sẽ có thêm nhiều chỉ số bên cạnh VN30 ảnh 3

Sau 1 năm hình thành, VN30 cho thấy, sự có mặt của chỉ số này là cần thiết. NĐT đã có thêm thông tin, cơ sở để phân tích, lựa chọn và ra quyết định đầu tư. Sự quan tâm của NĐT dành cho chỉ số này được thể hiện qua mức tăng trưởng VN30 đạt gần 26% năm 2012, trong khi VN-Index chỉ tăng 18%. Điều này tạo niềm tin để các Sở tiếp tục giới thiệu thêm những chỉ số đến thị trường, đáp ứng hơn nữa nhu cầu NĐT.

Tôi cho rằng, ngoài VN30, thị trường cần những chỉ số mang tính mở rộng hơn. Vì thế, những chỉ số VN50, VN70, chỉ số ngành về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tài chính.. có thể sẽ là những chỉ số tiếp theo xuất hiện trên TTCK.

   

Bà Lê Yến Quỳnh, Giám đốc Nghiệp vụ Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, Thành viên Hội đồng chỉ số VN30

Sẽ có thêm nhiều chỉ số bên cạnh VN30 ảnh 4

VN30 đã thu hút được sự chú ý của giới đầu tư, nhiều người có thói quen theo dõi diễn biến của VN30 cũng như phân tích/dự đoán thay đổi của rổ chỉ số trong những kỳ điều chỉnh. Tôi đánh giá đây là thành công bước đầu của một chỉ số.

Khác với VN-Index, VN30 là một danh mục cổ phiếu có thể đầu tư được và một số công ty quản lý quỹ đang nghiên cứu để thành lập các quỹ đầu tư theo VN30. Đây sẽ là một sản phẩm thú vị, vì theo thống kê, trong năm vừa qua, VN30 tăng trưởng tốt hơn VN-Index, đồng thời các DN trong VN30 có kết quả kinh doanh tốt hơn mức trung bình của tất cả các công ty niêm yết trên HOSE. Cụ thể, trong năm 2012, VN30 tăng 25,98%, trong khi VN-Index tăng 18,21% và 30 cổ phiếu trong VN30 có ROE trung bình là 12,28% so với 9,73% của VN-Index (ROE tính cho 9 tháng đầu năm 2012 - nguồn HOSE).

VN30 sẽ hấp dẫn và có ý nghĩa thực tế hơn nếu được sử dụng là tài sản cơ sở cho các sản phẩm tài chính như quỹ chỉ số, ETF, hoặc các sản phẩm phái sinh khác. Tôi hy vọng, trong tương lại gần sẽ xuất hiện những sản phẩm như thế trên thị trường. Ngoài ra, nhiều NĐT quan tâm đến các cổ phiếu nhỏ hơn, HOSE có thể xây dựng thêm một chỉ số cho các cổ phiếu này.