SD3 bị hủy niêm yết: ai bảo vệ cổ đông?

SD3 bị hủy niêm yết: ai bảo vệ cổ đông?

(ĐTCK) Gần 16 triệu cổ phiếu SD3 sẽ bị hủy niêm yết sau 18 phiên giao dịch nữa bởi sự “tắc trách” của Ban lãnh đạo. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tiền mua cổ phiếu của hàng nghìn cổ đông sẽ đi về đâu? Cổ đông lớn là Tập đoàn Sông Đà phải chịu phần trách nhiệm như thế nào về thực trạng SD3 bị hủy niêm yết?

Từ mức giá 229.100 đồng xuống còn 2.300 đồng

Cổ phiếu SD3 của CTCP Sông Đà 3 được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 25/12/2006 với 2 triệu cổ phiếu, giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 25.000 đồng/CP.

Theo thống kê, trong số 1.419 phiên giao dịch của SD3, giá cổ phiếu này dao động rất lớn. Chỉ sau 217 phiên giao dịch, cổ phiếu SD3 đã leo lên mức đỉnh 229.100 đồng/CP vào ngày 11/8/2007 (tăng 816,4% so với mức khởi điểm). Tuy nhiên, đến thời điểm này (2/10/2012), giá cổ phiếu SD3 tiếp tục giảm kịch sàn, xuống còn 2.300 đồng/CP (giảm 90,8% so với mức khởi điểm).

 

SD3 hủy niêm yết, tiền của cổ đông đi về đâu?

Được biết, theo Quyết định số 376/QĐ-SGDHN ngày 26/9/2012 của HNX, toàn bộ 15.999.356 cổ phiếu SD3 sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 26/10/2012. Lý do hủy niêm yết là CTCP Sông Đà 3 đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết.

SD3 đã bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 24/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính (BCTC) có kiểm toán năm 2011 là -10,038 tỷ đồng. Đến giữa tháng 6/2012, Công ty mới chỉ nộp BCTC quý I/2012, với mức lỗ hơn 13 tỷ đồng và hiện tại vẫn chưa công bố BCTC quý II/2012.

SD3 hiện có vốn điều lệ 159,993 tỷ đồng, là thành viên của Tổng công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng. Công ty được thành lập từ 26/3/1993 và được chuyển đổi sang theo hình thức công ty cổ phần từ 1/1/2006. Công ty đã trải qua hai lần tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng (năm 2008) và lên 160 tỷ đồng (năm 2010).

Theo biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012, SD3 có 2.535 cổ đông. Trong đó, có 2.509 cổ đông là thể nhân (sở hữu 45% vốn điều lệ), có 26 cổ đông pháp nhân (sở hữu 55%) vốn điều lệ; NĐT nước ngoài có 26 cá nhân (sở hữu 3% vốn điều lệ) và 2 tổ chức (sở hữu 0,1% vốn điều lệ).

Đại hội đã thông qua thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 30 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT, Trưởng BKS là 5 triệu đồng/tháng, thành viên BKS là 3 triệu đồng/tháng. Có 5 thành viên trúng cử vào HĐQT và 3 thành viên trúng cử vào BKS. Tuy nhiên, không hiểu trách nhiệm của những người này đến đâu mà để SD3 bị bắt buộc hủy niêm yết?

Theo số liệu tổng hợp, hiện ngoại trừ Tập đoàn Sông Đà vẫn nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn (51%), các cổ đông nội bộ và sáng lập của SD3 đã thoái hết vốn tại đây. Theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/6/2012, doanh nghiệp phải gửi báo cáo quản trị công ty 6 tháng và năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Tuy nhiên, hiện SD3 vẫn chưa công bố báo cáo tình hình quản trị. Do không có báo cáo, nên thông tin về việc Ban lãnh đạo hiện thời của SD3 đang nắm giữ cổ phiếu nào hay không, thị trường không ai hay biết.

Cơ cấu cổ đông của SD3 (tổng hợp theo số liệu gần nhất có được)

TÊN CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHIẾU

TỶ LỆ %

TÍNH ĐẾN NGÀY

Tập đoàn Sông Đà

      8,160,000

     51.00

21/10/2010

Phạm Xuân Toán - Kế toán trưởng

           33,108

       0.21

21/10/2010

Phí Đình Mạnh - Phó TGĐ

                   9

          -  

14/11/2011

Giới NĐT đặt nhiều câu hỏi về số phận của cổ phiếu SD3 khi hủy niêm yết sẽ giao dịch ở đâu? Hàng nghìn cổ đông có vốn ở công ty này sẽ phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình khi DN bị hủy niêm yết? Nếu tính theo giá trị vốn hóa, giá trị Công ty còn hơn 38,4 tỷ đồng, cũng là một số tiền không nhỏ.

Trước thông tin bị hủy niêm yết, Ban lãnh đạo SD3 chưa có thông báo nào giải thích lý do hay xin lỗi cổ đông. Tập đoàn Sông Đà với tư cách cổ đông lớn, có người đại diện tham gia Ban lãnh đạo SD3, cũng không thể hiện trách nhiệm. Chỉ còn 18 ngày nữa để giao dịch, liệu có ai bán được cổ phiếu SD3 trên sàn, khi mà mỗi ngày chỉ có vài trăm cổ phiếu được giao dịch? Hiện tượng SD3 bị hủy niêm yết không phải là câu chuyện của riêng cổ đông SD3, mà rất cần các cơ quan bảo vệ NĐT vào cuộc, để quy rõ trách nhiệm, chứ không thể để hàng nghìn cổ đông âm thầm rơi vào tình trạng mất tiền, mất quyền như hiện nay.