SCIC đề xuất được bổ nhiệm người đại diện tại doanh nghiệp thành viên

SCIC đề xuất được bổ nhiệm người đại diện tại doanh nghiệp thành viên

(ĐTCK) Một nội dung được giới đầu tư quan tâm tại cuộc làm việc của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) với Ban lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đó là công tác nhân sự cấp cao tại các doanh nghiệp có vốn góp của SCIC.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC cho biết, Tổng công ty đang gặp phải tình trạng thiếu nhân sự cấp cao. Bên cạnh đó, SCIC đối mặt với tình trạng thiếu hụt các vị trí kiểm soát viên, kế toán và ban kiểm soát nội bộ hay người đại diện của SCIC tại doanh nghiệp thành viên.

Đóng góp ý kiến về công tác phân cấp bổ nhiệm người đại diện của SCIC tại doanh nghiệp thành viên, ông Lê Song Lai, Phó tổng giám đốc SCIC đề xuất Ủy ban phụ trách bổ nhiệm vị trí này từ 10 - 20 doanh nghiệp lớn nhất trực thuộc SCIC, còn những doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn do SCIC bổ nhiệm.

Tin bài liên quan