Chủ tịch HBC Lê Viết Hải.

Chủ tịch HBC Lê Viết Hải.

Sau tuyên bố cổ phiếu "bị đánh" xuống, ông Lê Viết Hải đăng ký mua tiếp 1 triệu cổ phiếu HBC

(ĐTCK) Ngay sau khi công bố kết quả đợt đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu HBC, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình tiếp tục muốn gom thêm gần 1 triệu cổ phiếu HBC.

Theo thông báo, ông Hải đã mua được 1,055 triệu cổ phiếu HBC trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký, qua đó nâng lượng sở hữu tại HBC từ 19,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,96% lên hơn 20,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,78%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 1/12 đến 29/12/2017.

Nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đăng ký là do không đủ thời gian để thực hiện giao dịch.

Ngay sau khi công bố kết quả giao dịch trên, ông Hải tiếp tục đăng ký mua vào 945.000 cổ phiếu HBC theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 8/1/2018 đến ngày 6/2/2018.

Được biết, trong tháng 12, giá cổ phiếu HBC đã giảm 10,4% từ mức giá 49.550 đồng/Cp (giá đóng cửa phiên 30/11/2017) xuống mức 44.400 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 29/12).

Sang phiên giao dịch đầu năm mới ngày 2/1/2018, cổ phiếu HBC vẫn chưa thoát khỏi sắc đỏ khi giảm 3,15%, kết phiên tại mức giá 43.000 đồng/CP.

Vừa qua, tại buổi tọa đàm về tiềm năng phát triển ngành xây dựng Việt Nam năm 2018, ông Lê Viết Hải đã nhấn mạnh thông tin "Đang có một âm mưu đánh cổ phiếu HBC xuống để mua gom".
Theo ông Hải, những tin đồn thất thiệt dồn dập gần đây là do những người nằm trong bóng tối, những nhà đầu cơ đưa ra. 
"Đầu tiên là tin đồn HBC bị Khải Silk “xù” nợ 2.500 tỷ đồng, sau đó là tin đồn HBC có quan hệ sâu sắc với Vũ “Nhôm”, hay tin đồn tôi bị bệnh hiểm nghèo, khó qua khỏi cộng với một số bài viết rất “nóng” trên mạng đã gây nên sự hoài nghị, hoang mang, làm cho cổ đông, nhà đầu tư lo sợ HBC sắp sửa phá sản”, ông Hải cho biết.
Tin bài liên quan