Sau Sputnik V, Nga dự kiến lưu hành một loại vắcxin mới phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Các nhà khoa học Nga đã phát hiện hơn 50 loại protein khác nhau trong bộ gene của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, điều này sẽ góp phần tạo ra vắcxin bảo vệ cơ thể tốt hơn trước sự tấn công của virus.
Dây chuyển sản xuất vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 tại nhà máy dược phẩm ở Karaganda, Kazakhstan, ngày 22/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN).

Dây chuyển sản xuất vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 tại nhà máy dược phẩm ở Karaganda, Kazakhstan, ngày 22/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN).

Tại Moskva, giới khoa học Nga cho biết vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Trung tâm Khoa học Liên bang Chumakov về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm miễn dịch và sinh học, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, sản xuất có thể được vào sử dụng vào tháng 3 tới.

Phó Giám đốc điều hành phụ trách về dự án và đổi mới của Trung tâm Khoa học Liên bang Chumakov, ông Konstantin Chernov đã xác nhận thông tin trên khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Ông Chernov cho biết các nhà khoa học đã phát hiện hơn 50 loại protein khác nhau trong bộ gene của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, điều này sẽ góp phần tạo ra vắcxin bảo vệ cơ thể tốt hơn trước sự tấn công của virus.

Trước đó, ngày 13/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị giới chức nước này từ ngày 18/1 bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng đại trà vắcxin Sputnik V phòng COVID-19 do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya hợp tác với Quỹ đầu tư trực tiếc Nga (RDIF) phát triển.

Ông Putin cho rằng vắcxin của Nga đã chứng minh được là loại tốt nhất trên thế giới. Hiện tại, ưu điểm của vắcxin này là rõ ràng và được kiểm chứng bằng thực tế.

Nga cũng sẽ thử nghiệm lâm sàng vắcxin Sputnik-Light liệu trình một liều, dự kiến cung cấp cho các nước tỷ lệ lây nhiễm COVID cao. 150 tình nguyện viên sẽ tiêm thử loại vắcxin một liệu trình này tại 3 cơ sở y tế thuộc thành phố St Petersburg và Moskva.

Tổng thống Putin cho biết Sputnik-Light tạo ít kháng thể hơn, song "vẫn đạt hiệu quả 85%," khả năng miễn dịch bảo vệ có thể kéo dài 3-4 tháng. Khi tiêm đủ hai liều, vắcxin Sputnik V hiệu quả trên 91%.

Tại Anh, vùng England sẽ triển khai giai đoạn tiếp theo của chương trình tiêm phòng ngừa COVID-19 trong ngày 18/1, theo đó bắt đầu cung cấp vắcxin cho những người từ 70 tuổi trở lên và những người được xem là dễ nhiễm bệnh.

Cho đến nay, chương trình tiêm phòng được xem là lớn nhất ở châu Âu này mới chỉ tập trung vào những người từ 80 tuổi trở lên, các nhân viên y tế và chăm sóc tuyến đầu.

Trong phát biểu ngày 17/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh đây là một bước ngoặt khi Anh tiếp tục tiêm phòng thêm cho hàng triệu người có nguy cơ cao nhất trước COVID-19. Ông cho rằng dù còn nhiều thách thức, song thông qua phối hợp, Anh sẽ đạt được bước tiến lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ước tính cho đến nay, hơn 50% trong tổng số những người trên 80 tuổi ở nước này đã được tiêm phòng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nêu rõ Anh, quốc gia đang có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu, hy vọng có thể đạt được tiến bộ thông qua việc triển khai tiêm phòng COVID-19, qua đó tạo điều kiện đến tháng 3 tới nới lỏng một số biện pháp hạn chế được áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh nhưng gây thiệt hại nền kinh tế.

Chính phủ Anh đặt mục tiêu có thể tiêm phòng mũi đầu tiên cho tất cả người trưởng thành vào tháng 9 tới.

Tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người cao tuổi tại Athens, Hy Lạp, ngày 16/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người cao tuổi tại Athens, Hy Lạp, ngày 16/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Tại Hy Lạp, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 70% số người được hỏi sẵn sàng tiêm phòng ngừa COVID-19, trong bối cảnh Hy Lạp bắt đầu tiêm phòng cho những người trên 85 tuổi vào cuối tuần này.

Cụ thể, theo kết quả thăm dò do kênh truyền hình Alpha TV và báo Political tiến hành, tỷ lệ người muốn đăng ký tiêm phòng tại Hy Lạp lần lượt ở mức 70,1% và 74%.

Vào ngày 27/12/2020, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis, cùng một cụ ông và một y tá là những người được tiêm phòng đầu tiên tại nước này.

Các nhân viên y tế và khoảng 200.000 cư dân tại 300 nhà dưỡng lão trên khắp Hy Lạp nằm trong nhóm được tiêm phòng tiếp theo. Theo số liệu do chính phủ công bố tối 16/1, Hy Lạp hiện đã tiêm phòng cho hơn 80.000 người.

Để ứng phó với làn sóng dịch bệnh thứ hai, Hy Lạp đã áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc kể từ ngày 7/11/2020. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có dấu hiệu cải thiện trong 2 tuần qua, các trường tiểu học và mầm non đã mở lại vào ngày 11/1 vừa qua, trong khi ngành bán lẻ sẽ hoạt động trở lại trong ngày 18/1.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hy Lạp có tổng cộng 148.607 ca nhiễm và 5.469 ca tử vong do dịch bệnh này.

Tin bài liên quan