Lamborghini Estoque là concept từng được kỳ vọng đi vào sản xuất nhưng chỉ dừng lại là sản phẩm trưng bày năm 2008

Lamborghini Estoque là concept từng được kỳ vọng đi vào sản xuất nhưng chỉ dừng lại là sản phẩm trưng bày năm 2008

Sau siêu SUV Urus, Lamborghini sẽ ra mắt siêu sedan 4 cửa hoàn toàn mới

Thai nghén hơn một thập kỷ, Lamborghini mới biến ý tưởng siêu sedan 4 cửa thành hiện thực. Mẫu xe dự kiến ra mắt vào năm 2021.

Trở lại năm 2008, Lamborghini hé lộ bản concept Estoque – ý tưởng cho siêu sedan 4 cửa đầu tiên của nhà sản xuất vốn chỉ làm xe thể thao 2 cửa. Nhưng kể từ đó trở đi, thương hiệu "siêu bò" không đề cập và cũng không ai hỏi thêm về kế hoạch táo bạo này.

Sau đó vài năm, Lamborghini tuyên bố bắt đầu dự án xe 4 cửa… nhưng đó là SUV, không phải sedan như Estoque. Phải tới tận hôm nay, nhà sản xuất Ý mới xác nhận trên Autocar rằng siêu sedan 4 cửa sẽ được trình làng sau sự xuất hiện của Urus.

Lại một concept khác được thiết kế dựa trên nền tảng của Estoque. Động cơ đặt trước và cấu hình 4 chỗ ngồi dự kiến được Lamborghini đặt lên khung gầm mới. Tờ Car Buzz còn dự đoán siêu sedan mới sẽ còn có thêm phiên bản plug-in hybrid hoặc có thể là chạy điện hoàn toàn khi thời điểm ra mắt năm 2021 được dự đoán là bùng nổ xe xanh.

Sau siêu SUV Urus, Lamborghini sẽ ra mắt siêu sedan 4 cửa hoàn toàn mới ảnh 1

Urus là SUV 4 cửa sẽ ra mắt cuối năm 2017 và được kỳ vọng gấp đôi doanh số bán hàng hiện tại của Lamborghini. Ảnh: Autocar 

Hiện nay, để chuẩn bị cho Urus, Lamborghini đã phải gấp đôi nhân lực và diện tích của nhà máy Sant’Agata Bolognese. Dây chuyền sản xuất thứ ba (bên cạnh Huracan và Aventador) cũng đã đi vào hoạt động.

Với việc xuất hiện siêu sedan, Lamborghini sẽ còn phải bố trí thêm dây chuyền sản xuất thứ tư. Kế hoạch về nhân lực và mục tiêu sản xuất cũng như doanh số kỳ vọng của sản phẩm này chưa được tiết lộ. Nhưng nó sẽ phải đối mặt với con số 3.000 xe bán ra nếu Urus làm được đúng như kỳ vọng của "siêu bò".

Tin bài liên quan