Sau "ngày định đoạt", giới đầu tư ồ ạt xuống tiền

Sau "ngày định đoạt", giới đầu tư ồ ạt xuống tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau những vụ bạo loạn tại Đồi Capitol, Quốc hội Mỹ cuối cùng đã xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử của Mỹ, cùng với việc đang Dân chủ kiểm soát luôn Thương viện, giúp giới đầu tư kỳ vọng nhiều vào các gói kích thích kinh tế mới.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới trong phiên ngày thứ Năm (7/1) khi các nhà đầu tư đặt cược, Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ tung thêm nhiều biện pháp kích thích để giúp nền kinh tế Mỹ vượt qua thời kỳ suy thoái do đại dịch gây ra.

Quốc hội Mỹ hôm 7/1 kết thúc việc đếm phiếu đại cử tri và công bố chiến thắng thuộc về ứng cử viên Dân chủ Joe Biden với 306 phiếu, vượt xa Tổng thống Donald Trump với 232 phiếu. Vốn chỉ là thủ tục thường mất chưa đến 30 phút, nhưng phiên họp lưỡng viện lần này đã kéo dài qua đêm khi bạo loạn xảy ra tại Đồi Capitol, gây ra bởi những người ủng hộ ông Trump.

Ông Trump cho biết trong một tuyên bố sau khi Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Biden rằng “sẽ có việc chuyển giao quyền lực có trật tự vào ngày 20/01/2021”, mặc dù ông không đồng ý với kết quả.

Trong khi đó, đã có 787.000 người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần trong tuần kết thúc vào ngày 2/1, theo dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm. Con số này theo sau số liệu tuần trước đó là 790.000 (đã sửa đổi) và cao hơn so với ước tính 833.000 của các nhà phân tích. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi một báo cáo việc làm toàn diện trong tháng 12, dự kiến được công bố ​​vào thứ Sáu.

Kết thúc phiên 7/1, chỉ số Dow Jones tăng 211,73 điểm (+0,69%), lên 31.041,13 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 55,65 điểm (+1,48%), lên 3.803,79 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 326,69 điểm (+2,56%), lên 13.067,48 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu xây dựng trước dự báo bán hàng lạc quan từ Saint Gobain, bên cạnh nhóm cổ phiếu liên quan đến hàng hóa với động lực đến từ kỳ vọng về biện pháp kích thích lớn hơn của Mỹ sau khi đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Thượng viện.

Kết thúc phiên 7/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 15,10 điểm (+0,22%), lên 6.856,96 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 76,27 điểm (+0,55%), lên 13.896,24 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 39,25 điểm (+0,70%), lên 5.669,85 điểm.

Chứng khoán châu Á tiếp tục có những diễn biến trái ngược nhau tại các thị trường lớn. Chứng khoán Nhật Bản tăng nhờ nhận được trợ lực từ hy vọng về gói kích thích lớn hơn sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng 2 ghế Thượng viện ở Georgia.

Chứng khoán Trung Quốc nới đà đi lên với chỉ số bluechip ổn định ở mức cao nhất trong 13 năm, được hỗ trợ bởi lĩnh vực tiêu dùng và tài chính.

Chứng khoán Hồng Kông đã giảm sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) quay trở lại quyết định hủy niêm yết 3 công ty viễn thông Trung Quốc.

Chứng khoán Hàn Quốc vượt lên mốc kỷ lục trên 3.000 điểm, dẫn đầu bởi các cổ phiếu lớn.

Kết thúc phiên 7/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 343,19 điểm (+1,60%), lên 27.490,13 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 25,33 điểm (+0,71%), lên 3.576,20 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 143,78 điểm (-0,52%), xuống 27.548,52 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 63,47 điểm (+2,14%), lên 3.031,68 điểm.

Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trên 1% lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 sau khi đảng Dân chủ Mỹ giành chiến thắng tại cuộc bầu cử thượng viện ở bang Georgia, theo đó làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD ổn định sau khi giảm xuống mức đáy 2 năm rưỡi, cũng khiến vàng trở nên kém hấp dẫn dòng tiền.

Kết thúc phiên 7/1, giá vàng giao ngay giảm 4,50 USD (-0,23%), xuống 1.913,80 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 5,00 USD (+0,26%), lên 1.913,60 USD/ounce.

Giá dầu giữ vững đà tăng trong phiên giao dịch thứ Năm, chạm mức đỉnh 11 tháng. Thị trường vẫn được hỗ trợ bởi cam kết bất ngờ của Ả Rập Xê-út trong việc cắt giảm dầu sâu hơn, bất chấp bất ổn chính trị ở Mỹ.

Kết thúc phiên 7/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 0,20 USD (+0,39%), lên 50,83 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,08 USD (+0,15%) lên 54,38 USD/thùng.

Tin bài liên quan