Sáp nhập VinaPhone, MobiFone đến cuối năm mới rõ

Sáp nhập VinaPhone, MobiFone đến cuối năm mới rõ

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đề xuất phương án sáp nhập VinaPhone, MobiFone. Tuy nhiên, phải đến cuối năm, Bộ Thông tin và Truyền thông mới có thể có ý kiến về phương án.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho bộ trong quý III này phải xây dựng đề án cơ cấu lại toàn bộ các doanh nghiệp viễn thông, không phân biệt cơ quan quản lý. Như vậy, đề án này sẽ xác định nguyên tắc về cơ cấu chung toàn bộ thị trường viễn thông, nguyên tắc chung về phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực viễn thông. "Do đó các doanh nghiệp viễn thông sẽ phải chờ sau khi đề án của bộ được Thủ tướng phê duyệt, mới có căn cứ để xây dựng đề án tái cơ cấu của doanh nghiệp mình", ông Thắng nói.

 

Ông Thắng cho biết, trước đây VNPT có trình đề án tái cơ cấu của doanh nghiệp nhưng đề án này được lập trước khi Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án cơ cấu lại toàn bộ các doanh nghiệp viễn thông mà bộ đang làm. Do đề án này được làm theo ý kiến chủ quan của doanh nghiệp, nên bộ chưa có ý kiến chính thức về đề án này.

 

Như vậy, rất có thể VNPT sẽ phải làm lại đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nếu nội dung của đề án đã làm không phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực viễn thông.

 

Trước đây, trong dự thảo bản đề án tái cơ cấu trình các bộ ngành. VNPT đã đề xuất phương án sáp nhập hai mạng di động trong tập đoàn này là VinaPhone và MobiFone thay vì thực hiện lộ trình cổ phần hóa MobiFone như trước. Và phương án này đã được nhiều chuyên gia và dư luận đồng tình.