Sáng nay, Quốc hội tiếp tục phê chuẩn các chức danh chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tiếp nối ngày làm việc thứ 2 ký họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, sáng nay ngày 21/7/2021, Quốc hội sẽ  báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Sáng nay, Quốc hội tiếp tục phê chuẩn các chức danh chủ chốt

Sau khi thảo luận, đánh giá và thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Quốc hội sẽ bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, và thông báo kết quả ngay trong sáng nay.

Ở nội dung thứ hai, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trình bày Tờ trình và các đại biểu cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Chuyên trách.

Được biết, trong chiều ngày hôm qua, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đã tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá XV với 100% phiếu thuận. Ngay sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức vào lúc 15h chiều.

Cùng chiều qua, Quốc hội cũng thông qua danh sách và bỏ phiếu kín để bầu các Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 4 Phó chủ tịch Quốc hội mới, gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương. Trong 4 Phó chủ tịch Quốc hội được bầu, các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải là Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Nhân sự mới, ông Trần Quang Phương hiện là Thượng tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Phương thay thế ông Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIV hiện không còn tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đánh giá về nhân sự Quốc hội kỳ này, tại phiên khai mạc đầu kỳ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh về tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

Với bối cảnh của nhiệm kỳ Quốc hội mới, Tổng Bí thư nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành tựu của công cuộc đổi mới 35 năm qua mang lại, đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do những tác động không thuận từ bên ngoài và những hạn chế, yếu kém từ trong nước.

Do đó, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, đoàn kết thống nhất chặt chẽ hơn nữa để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Tin bài liên quan