Đối tượng Hồ Tiến Đạt tại cơ quan công an.

Đối tượng Hồ Tiến Đạt tại cơ quan công an.

Rủ góp vốn mua thiết bị y tế rồi lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Hồ Tiến Đạt (30 tuổi) đưa thông tin gian dối mình đang thực hiện việc làm ăn mua bán các trang thiết bị y tế như: găng tay, khẩu trang, trang phục với mục đích lừa đảo.

Sáng nay (31/3), Thiếu tá Thái Khắc Chính - Phó trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Tiến Đạt, 30 tuổi, trú xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra xử lý về “Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra của công an, từ năm 2017 đến đầu năm 2020, Đạt mở nhiều phòng khám nha khoa ở các huyện: Krông Năng, Cư M’gar, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhưng làm ăn thua lỗ, dẫn tới khoản nợ 5 tỉ đồng.

Do cần tiền trả nợ, viện cớ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đạt đưa thông tin gian dối mình đang thực hiện việc làm ăn mua bán các trang thiết bị y tế như: găng tay, khẩu trang, trang phục… có lợi nhuận cao.

Nhằm tạo lòng tin với những người góp vốn, đối tượng đã lên mạng internet tải nhiều hình ảnh của các cơ sở sản xuất khẩu trang, thiết bị y tế, rồi đưa cho anh Trần Minh Ngọc, 38 tuổi và anh Đào Duy Ngự, 35 tuổi, đều trú ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xem và rủ cùng tham gia góp vốn kinh doanh.

Hai người này đã chuyển số tiền 4,2 tỷ đồng cho Đạt để góp vốn làm ăn. Tuy nhiên, Đạt không thực hiện việc kinh doanh như thỏa thuận mà dùng 2 tỷ của anh Ngự và 1,6 tỷ của anh Ngọc vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Phát hiện có hành vi lừa đảo, cả anh Ngự và Ngọc đã tố cáo tới cơ quan công an.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháop luật.

Tin bài liên quan