RIC rốt cuộc đã đổ đèo sau chuỗi tăng trần 34 phiên liên tiếp

RIC rốt cuộc đã đổ đèo sau chuỗi tăng trần 34 phiên liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ phiếu RIC của CTCP Quốc tế Hoàng Gia đã có 2 phiên sàn liên tiếp và trong phiên sáng nay 9/3 cũng đang ở mức giá sàn, trắng bên mua. Diễn biến này đối lập với đà tăng trần liên tục 34 phiên trước đó của RIC gây khó hiểu cho giới đầu tư.

Bắt đầu từ 12/1/2021, RIC với thị giá dưới 5.000 đồng/CPđã leo dốc bất ngờ 34 phiên trần liên tục mà không có bất cứ thông tin mới nào được công bố về doanh nghiệp. Cho đến trước khi giảm sàn, giá cổ phiếu đã leo lên mức 45.150 đồng/CP.

Thị giá RIC hiện đang ở 37.200 đồng/CP, vẫn ghi nhận mức tăng hơn 92% trong 1 tháng qua (9/2-9/3/2021) dù đang có 3 cây sàn liên tiếp.

Cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa có bất kỳ thông tin công bố giải trình nào từ RIC trên HOSE về diễn biến giá cổ phiếu tăng trần liên tục 34 phiên liên tiếp.

Hiện cổ phiếu RIC vẫn đang bị giữ nguyên diện kiểm soát từ 8/4/2020 do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2020 âm.

Việc cổ phiếu tăng mạnh đã thu hút dòng tiền đầu cơ từ nhà đầu tư, thanh khoản vì thế cũng gia tăng đáng kể, nhiều lên đến hàng trăm nghìn cổ phiếu được khớp lệnh, trong khi khối lượng giao dịch trung bình trong năm 2020 chỉ hơn 2.000 đơn vị mỗi phiên. Trong phiên đảo chiều đầu tiên (5/3/2021) đã có đến hơn 300 nghìn cổ phiếu được giao dịch, tăng vọt so với các phiên trước.

RIC là công ty niêm yết duy nhất trên sàn có ngành nghề kinh doanh Casino. Cụ thể, RIC kinh doanh trò chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài ở Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia (Casino Royal Hạ Long), đồng thời RIC cũng đang quản lý chuỗi khách sạn, cho thuê phòng, các dịch vụ liên quan cùng hoạt động kinh doanh múa rối nước ở Khu khách sạn - biệt thự Hoàng Gia tại phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trồi sụt qua các năm, thậm chí năm 2013 - 2014, năm 2016 - 2017 còn thua lỗ. Năm 2020, như nhiều doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid, doanh thu RIC ghi nhận 126 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm gần 82 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2020, RIC ghi nhận lỗ luỹ kế 310 tỷ đồng.

BCTC hàng năm được kiểm toán bởi Deloitee Việt Nam. Năm 2020 chưa kiểm toán
BCTC hàng năm được kiểm toán bởi Deloitee Việt Nam. Năm 2020 chưa kiểm toán

Trong cơ cấu cổ đông của RIC, có cổ đông lớn nhất sở hữu 52,4% vốn RIC là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp, thành lập tại George Town, Đảo Grand Cayman. Ngoài ra, các cổ đông lớn khác là các cá nhân nằm trong Ban lãnh đạo Công ty.

Nhìn lịch sử giao dịch người nội bộ của RIC không có quá nhiều biến động, chỉ có ông Nguyễn Khởi Phát (Juan,Chi Fa - Đài Loan) thực hiện mua tăng tỷ lệ sở hữu từ 2,68% lên 3,27% , giao dịch thực hiện ngày 7/5/2020.

Hiện HĐQT RIC gồm 6 thành viên HĐQT, 3 thành viên HĐQT độc lập và 1 thành viên phụ trách quản trị. Trong đó, bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei) - Chủ tịch HĐQT RIC sở hữu 2,1 triệu cổ phiếu (tương ứng 3,07%); bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi) - mẹ của bà Mai - nắm giữ 2,2 triệu cổ phiếu (tương ứng 3,21%), em trai là ông Nguyễn Khải Phát nắm giữ 3,27%.

Đáng chú ý, cả mẹ và em trai bà Mai hiện cũng là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, có cổ đông lớn là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp.

Tin bài liên quan