Reuters: 76 quốc gia đã cam kết tham gia COVAX

Reuters: 76 quốc gia đã cam kết tham gia COVAX

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) 76 quốc gia đã cam kết tham gia chương trình vắc xin toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức nhằm giúp mua và phân phối công bằng vắc xin, theo trưởng nhóm dự án cho biết hôm thứ Tư (2/9).

Seth Berkley, Giám đốc điều hành của Liên minh vắc xin (GAVI) cho biết, Cơ sở Tiếp cận Toàn cầu Vắc xin Covid-19 hay còn gọi là Covax hiện đã có Nhật Bản, Đức, Na Uy và hơn 70 quốc gia khác tham gia và đồng ý về nguyên tắc mua vắc xin thông qua Covax.

“Hiện tại chúng tôi có 76 quốc gia có mức thu nhập cao và trên trung bình đã gửi xác nhận ý định tham gia và chúng tôi hy vọng con số đó sẽ tăng lên”, theo Seth Berkley nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

“Đây là một tin tốt. Điều đó cho thấy, Covax đang mở cửa cho hoạt động kinh doanh và đang thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới mà chúng tôi từng hy vọng”, ông nói thêm.

Các điều phối viên của Covax đang đàm phán với Trung Quốc về việc liệu nước này có thể tham gia hay không.

“Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận vào ngày 2/9 với chính phủ Trung Quốc. Mặc dù chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với họ nhưng phía Bắc Kinh đã đưa ra một tín hiệu tích cực”, ông nói.

Covax được đồng lãnh đạo bởi GAVI, WHO và Liên minh Đổi mới Phòng chống Dịch bệnh (CEPI). Cơ sở này được thiết lập để khuyến khích các chính phủ quốc gia tránh tích trữ vắc xin Covid-19 và tập trung vào việc tiêm vắc xin đầu tiên cho những người có nguy cơ cao nhất ở mỗi quốc gia.

Berkley cho biết, các quốc gia giàu có tham gia Covax sẽ tài trợ cho việc mua vắc xin từ ngân sách quốc gia của họ và sẽ hợp tác với 92 quốc gia nghèo hơn để hỗ trợ thông qua các khoản đóng góp tự nguyện, đảm bảo vắc xin được phân phối công bằng.

Các nước giàu có tham gia cũng được tự do mua vắc xin thông qua các thỏa thuận song phương và các kế hoạch khác.

Hôm thứ Ba (1/9), Mỹ cho biết họ sẽ không tham gia Covax do chính quyền Trump phản đối sự tham gia của WHO, một động thái được một số nhà phê bình mô tả là “đáng thất vọng”. Berkley cho biết, ông không ngạc nhiên trước quyết định của Mỹ, nhưng sẽ tìm cách tiếp tục đàm phán với Washington.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết, các quốc gia thành viên EU có thể mua vắc xin Covid-19 tiềm năng thông qua Covax.

Berkley cho biết, các điều phối viên của Covax đã tìm cách tăng tính linh hoạt trong việc tham gia các thỏa thuận để khuyến khích sự tham gia nhiều hơn.

WHO mô tả Covax là “chính sách bảo hiểm vô giá” cho tất cả các quốc gia để đảm bảo tiếp cận với vắc xin Covid-19 an toàn và hiệu quả khi vắc xin được phát triển và phê duyệt. Các điều phối viên của Covax đã đặt ra thời hạn là ngày 18/9 để các quốc gia ký cam kết thực hiện các cam kết ràng buộc.

Mục tiêu của Covax là mua và cung cấp 2 tỷ liều vắc xin được phê duyệt vào cuối năm 2021.

Hiện tại, Covax có 9 vắc xin Covid-19 tiềm năng trong danh mục của mình sau khi sử dụng một loạt các công nghệ và phương pháp tiếp cận khoa học khác nhau.

Một số ít đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và có thể có dữ liệu vào cuối năm.

Tin bài liên quan