Ảnh Internet

Ảnh Internet

Quý I, ngành du lịch tăng trưởng gần 31%

(ĐTCK) Tổng cục Du lịch cho biết, hoạt động du lịch trong các tháng đầu năm 2018 tiếp tục diễn ra sôi nổi, nhờ hiệu ứng tích cực từ các chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; miễn thị thực nhập cảnh đơn phương, thí điểm áp dụng thị thực điện tử; đổi mới trong công tác xúc tiến, quảng bá, quản lý điểm đến, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, ngành du lịch gặp nhiều thuận lợi trong thu hút khách du lịch quốc tế từ các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... nhờ các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Việt Nam và các nước được thúc đẩy và thực hiện liên kết chặt chẽ giữa thị trường của các hãng hàng không và điểm đến.

Qua đó, thúc đẩy quá trình tích tụ của ngành du lịch, hình thành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành tương đối hiện đại, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như TP. HCM, Hà Nội, Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, nâng cao hơn nữa năng lực phục vụ, đón tiếp và thu hút khách du lịch.

Trong quý I/2018, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4,205 triệu lượt, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ tăng 29%), bình quân mỗi tháng đạt gần 1,401 triệu lượt người. Trong đó, khách đến từ Trung Quốc ước đạt 1,356 triệu lượt, tăng 42,9%; khách đến từ Hàn Quốc ước đạt 892.000 lượt, tăng 69,2%; khách đến từ châu Âu ước đạt 645.800 lượt, tăng 15,4%; khách đến từ châu Mỹ ước đạt 276.200 lượt, tăng 11,5%; khách đến từ châu Úc ước đạt 108.500 lượt, tăng 14,1%.

Tin bài liên quan