Quỹ đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi nhiều thị trường châu Á

Quỹ đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi nhiều thị trường châu Á

Theo dữ liệu của J.P.Morgan, trong nửa đầu tháng 5, các quỹ đầu tư cổ phiếu đã ồ ạt rút vốn khỏi thị trường mới nổi và phát triển ở châu Á.

Nguồn: J.P.Morgan

 

Theo đó, trong tuần từ 10-16/5, các quỹ đầu tư cổ phiếu đã rút khỏi thị trường Nhật 1,924 tỷ USD, Brazil (-573 triệu USD), Đài Loan (-1,072 tỷ USD), Hàn Quốc (-1,048 tỷ USD), Thái Lan (-180 triệu USD), Indonesia (-229 triệu USD), Philippines (-61 triệu USD), Australia (-293 triệu USD), Singapore (-45 triệu USD), Trung Quốc (-156 triệu USD), Malaysia (-60 triệu USD), Mexico (-298 triệu USD), Chile (-65 triệu USD).

 

Tổng mức vốn các quỹ đầu tư cổ phiếu rút khỏi 12 thị trường trên trong 1 tuần đạt gần 5,1 tỷ USD.

 

Ngược lại, các quỹ đầu tư lại rót ròng lượng vốn 58 triệu USD vào thị trường Nam Phi, 58 triệu USD vào thị trường Ấn Độ, 594 triệu USD vào Hồng Kông, 392 triệu USD vào Nga....

 

Trong bối cảnh lo ngại khủng hoảng nợ công châu Âu lan rộng, dòng vốn từ các quỹ đầu tư cổ phiếu đang rời bỏ các thị trường mới nổi và phát triển châu Á.

 

Thống kê của J.P.Morgan cho thấy, từ đầu tháng 5 đến ngày 16 tháng này, các quỹ rút ròng gần 2,4 tỷ USD khỏi thị trường Nhật Bản, trên 2,3 tỷ USD khỏi thị trường Hàn Quốc và Đài Loan. Các thị trường Thái Lan , Indonesia Philippines bị rút từ 179-280 triệu USD chỉ trong vòng 16 ngày.

 

Tuy nhiên, xét từ đầu năm nay đến ngày 16, chỉ có thị trường Nam Phi là bị rút ròng 302 triệu USD, còn lại các thị trường khác trong diện theo dõi của J.P.Morgan đều nhận ròng vốn.

 

Cụ thể, Nhật đón nhận lượng vốn ròng đạt 24,778 tỷ USD, Ấn Độ (8,742 tỷ USD), Hàn Quốc (7,274 tỷ USD), Trung Quốc (2,6 tỷ USD), Brazil (2,186 tỷ USD),...

 

Động thái rút vốn của các quỹ đầu tư diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, châu Á đều đồng loạt đi xuống.