Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(ĐTCK) Với 95,05% đại biểu Quốc hội tán thành, sáng nay (24/10), Quốc hội đã chính thức phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Vnexpress

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Vnexpress

Trong chương trình nghị sự sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng, vì được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1962, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hùng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và  Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Ông Hùng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tổ chức, cán bộ; thanh tra; hợp tác quốc tế; chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông...

Người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

Chiều qua 23/10, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông với ông Trương Minh Tuấn.

Tin bài liên quan