Quốc hội có thể phê chuẩn EVFTA tại kỳ họp thứ 9

Theo dự kiến, trong phiên họp tháng 4/2020, Ủ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)

Chuẩn bị phiên họp thứ 44 (tháng 4/2020), Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện bộ hồ sơ về việc phê chuẩn EVFTA.

Liên quan đến nội dung này, tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2020, Chính phủ đã giao Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hành động triển khai Hiệp định. Bộ Công thương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp khai thác lợi thế, cơ hội từ Hiệp định, xây dựng kế hoạch thâm nhập thị trường nông sản và thủy sản châu Âu.

Ngày 12/2/2020, EVFTA và EVIPA đã được Nghị viện châu Âu (EP) bỏ phiếu thông qua. Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu đã quyết định phê chuẩn EVFTA. Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực thực thi sau khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và sau 30 ngày kể từ khi hai bên hoàn thành các thủ tục thông báo cho nhau.

Ngoài nội dung nói trên, trong phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến nhiều dự án luật, trong đó có Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và diễn biến của dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc điều chỉnh về nội dung, cách thức và thời điểm tiến hành phiên họp thứ 44 bảo đảm phù hợp, an toàn và hiệu quả.

Tin bài liên quan