Đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - Ảnh: M.Minh

Đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - Ảnh: M.Minh

Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 7: Kỳ vọng tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo động lực phát triển kinh tế xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các đại biểu Quốc hội đánh giá, Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp đặc biệt, có nhiều điểm sáng, thể hiện sự tôn trọng tri thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập pháp...; đồng thời kỳ vọng những quyết sách mới sẽ tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Sáng 29/6, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV bước vào ngày làm việc cuối cùng.

Đây là Kỳ họp tập trung, diễn ra tại Nhà Quốc hội (thủ đô Hà Nội), kéo dài 27,5 ngày và được chia làm 2 đợt: đợt 1, từ ngày 20/5-8/6 và đợt 2, từ ngày 17-29/6.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 11 dự án luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục...

Một số nội dung quan trọng nhất là: đã cho phép ba luật mới Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ 1/8/2024; quyết định tăng lương cơ sở cho khu vực công từ 1/7/2024 từ mức 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng đồng thời tăng lương hưu 15%; gia hạn việc giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2024;...

Về nhân sự, Quốc hội kiện toàn các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an...

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô và cho ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Kỳ họp thứ 7 thể hiện sự tôn trọng tri thức khoa học

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đánh giá kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV có nhiều nội dung quan trọng, phức tạp; song các đại biểu rất tập trung nghiên cứu hồ sơ, trách nhiệm trong việc đưa ra ý kiến.

“Vì thế, chất lượng các luật, các nghị quyết được thông qua đã đạt kết quả rất tốt. Các ý kiến của đại phát biểu Hội trường đã thể hiện được sự hiểu biết, tâm huyết của đại biểu về các vấn đề Quốc hội đưa ra được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm”, Chủ tịch VUSTSA nói.

Một trong những điểm đặc biệt tại kỳ họp này mà đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng quan tâm là công tác nhân sự. Các đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu kỹ và có ý kiến trong việc lựa chọn các nhân sự vào các vị trí quan trọng của bộ máy Đảng và Nhà nước. Những người được Quốc hội lựa chọn bầu tại Kỳ họp lần này đã được gửi gắm nhiều sự tin tưởng, kỳ vọng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua nhiều dự án luật quan trọng. Ông Phan Xuân Dũng nhận xét, tất cả các dự án luật và các văn bản trình ra Quốc hội đều đã được cơ quan của Quốc hội, các bộ, các ngành xin ý kiến các nhà khoa học.

"Điều đó khẳng định, đất nước ta rất tôn trọng trí thức khoa học”, Chủ tịch VUSTA khẳng định.

Ông Dũng hi vọng, các dự án luật được thông qua nhanh chóng đi vào cuộc sống để thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển.

Kỳ họp mang đến nhiều cảm xúc

Là đại biểu Quốc hội từ khóa XIII, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) cho hay, ông đánh giá kỳ họp này có rất nhiều điểm đặc biệt, mang lại nhiều cảm xúc.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân đánh giá Kỳ họp thứ 7 mang đến nhiều cảm xúc (Ảnh: M. Minh)

Đại biểu Trần Hoàng Ngân đánh giá Kỳ họp thứ 7 mang đến nhiều cảm xúc (Ảnh: M. Minh)

Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 11 luật và 21nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 11 dự án luật khác; là một kỳ họp mà chức năng, nhiệm vụ lập pháp của Quốc hội được thể hiện rõ nét. Ngoài ra, kỳ họp cũng quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia, trong đó có cả những quyết định liên quan đến công tác nhân sự. Tất cả đều được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và đi đến là thống nhất với tỷ lệ rất cao.

“Đây là một thành công của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”, đại biểu Trần Hoàng Ngân khẳng định.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho hay, tại kỳ họp này, ông đã phát biểu trong nhiều phiên họp về kinh tế xã hội về việc bối cảnh thế giới hiện nay đang có rất nhiều điểm cần hết sức chú ý. Đó là những biến động rất nhanh, bất định, rủi ro, phức tạp. Cùng với đó là biến đổi khí hậu rất khắc nghiệt, thiên tai, thất thường…

Tất cả những yếu tố này đòi hỏi trong thể chế pháp luật phải đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền để phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của các địa phương.

Nên lần này, trong 11 luật mà được Quốc hội bấm nút thông qua, hầu hết đều thể hiện được tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, đây là điểm sáng của Kỳ họp này. Chẳng hạn như việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Đường bộ…

Điều đặc biệt, thường khi luật ban hành xong phải chờ một thời gian mới đi vào cuộc sống. Trong quá trình xây dựng luật gần đây, bên cạnh dự thảo luật thì có các dự thảo, nghị định, thậm chí các quyết định và thông tư. Điều đó tạo thuận lợi cho luật sớm đi vào cuộc sống. Đây cũng là một điểm sáng trong các hoạt động Quốc hội.

Kỳ vọng tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo động lực phát triển kinh tế xã hội

Đánh giá về Kỳ họp thứ 7, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Tiền Giang) kỳ vọng, những dự án luật có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, những quyết sách quan trọng về an sinh xã hội hay các vấn đề người dân rất quan tâm như cải cách tiền lương, các chế độ trợ cấp, lương hưu… mà Quốc hội vừa thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Tiền Giang)

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Tiền Giang)

Theo đó, đại biểu kỳ vọng những quyết sách này sẽ giúp tháo gỡ các "điểm nghẽn" và đáp ứng được thực tế phát sinh trong các lĩnh vực, đặc biệt sẽ tạo ra động lực lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mang lại sự thịnh vượng cho mọi người dân.

Theo đại biểu đoàn Tiền Giang, dù triển khai một khối lượng công việc lớn nhưng kỳ họp đã có sự sắp xếp chương trình và có thời gian hợp lý để các ĐBQH có đủ thời gian để cân nhắc, thảo luận sâu, có chất lượng. Quốc hội đã thông qua rất nhiều vấn đề quan trọng và nhiều dự án luật, trong đó, nhiều dự án luật được thảo luận thấu đáo và được thông qua với tỷ lệ đồng thuận 100%.

Điều này, thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng từ phía Chính phủ cũng như vai trò thẩm tra của các Ủy ban, của UBTVQH để các dự án luật được thông qua với sự đồng thuận và nhất trí cao.

Kỳ họp được chuẩn bị tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập pháp

Chia sẻ cảm xúc đối với Kỳ họp thứ 7, đại biểu Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho hay, đây là kỳ họp hết sức quan trọng khi thông qua rất nhiều Luật và Nghị quyết. Kỳ họp đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ lập pháp.

Đại biểu Quản Minh Cường (đoàn Đồng Nai)

Đại biểu Quản Minh Cường (đoàn Đồng Nai)

Đại biểu tin tưởng, với các Luật được ban hành và sửa đổi bổ sung, hệ thống pháp luật sẽ giúp cho bộ máy Nhà nước vận hành tốt nhất, đảm bảo cho đời sống của nhân dân, kinh tế xã hội phát triển và an ninh xã hội được đảm bảo.

“Trong kỳ họp, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp được 100% đại biểu tán thành, cũng nhiều dự án luật khác nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng đúng quy trình, đúng thủ tục hơn các kỳ họp trước.

Hay Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có những kỳ họp, các đại biểu không đồng tình, nhiều nội dung chuẩn bị không kỹ càng, nhưng kỳ họp này đã được chuẩn bị rất tốt. Các Luật được thông qua và cả các luật được thảo luận để chuẩn bị cho kỳ họp tới được chuẩn bị khoa học, phù hợp với thực tiễn”, ông Cường nói.

Tin bài liên quan