Khu đất được các đối tượng vẽ ra thành dự án "Coco Green Home".

Khu đất được các đối tượng vẽ ra thành dự án "Coco Green Home".

Quảng Nam: Tự ý phân lô đất nông nghiệp, chủ doanh nghiệp bị khởi tố

(ĐTCK) Mặc dù đất nông nghiệp chưa qua chuyển đổi, chưa lập dự án đầu tư, nhưng hai đối tượng đã tiến hành tự ý thi công đường nội khu sau đó phân lô bán.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can Hoàng Văn Ngọc (SN 1991, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1975, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) để điều tra về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, bị can Hoàng Văn Ngọc là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhất Thành Nam (Thành Nam Land) có địa chỉ tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Theo hồ sơ từ cơ quan cảnh sát điều tra, ông Vỹ có 4.100 m2 đất vườn tại khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Đây là diện tích đất vườn của nhiều hộ dân được ông Vỹ mua lại rồi tiến hành hợp thửa. Dù chưa được chuyển đổi mục đích từ đất vườn sang đất ở nhưng ông Vỹ đã cấu kết với Công ty cổ phần Nhất Thành Nam tự vẽ thành dự án mang tên Coco Green Home.

Sau đó, Công ty cổ phần Nhất Thành Nam đã tiến hành thi công đường bê tông nội bộ và phân 40 lô đất nền bán cho 34 khách hàng, với giá hàng tỷ đồng. Sau khi sự việc vỡ lở, Công ty cổ phần Nhất Thành Nam đã trả lại 9 tỷ đồng mà người dân đã đặt cọc mua.

Tin bài liên quan