Quảng Nam mở lại hoạt động giải trí

0:00 / 0:00
0:00
6h ngày 6/9, các khu vui chơi giải trí, quán bar, Internet công cộng, karaoke, massage, vũ trường... ở Quảng Nam được hoạt động trở lại, sau hơn một tháng dừng.
Lực lượng chức năng dỡ chốt cách ly trên đường Phan Đình Phùng, TP Tam Kỳ lúc 0h ngày 25/8.

Lực lượng chức năng dỡ chốt cách ly trên đường Phan Đình Phùng, TP Tam Kỳ lúc 0h ngày 25/8.

Quyết định trên được Phó chủ tịch tỉnh Trần Văn Tân ban hành chiều 5/9, trong bối cảnh địa phương đa kiểm soát được dịch bệnh, 18 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới.

Xe khách tuyến cố định liên tỉnh; xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt liên tỉnh được hoạt động trở lại. Tương tự, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo và các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh và tour du lịch cũng được mở cửa.

Trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống và dạy thêm - học thêm; các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mở cửa trở lại.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ tịch UBND các địa phương sớm đưa các hoạt động của đời sống xã hội trở lại trạng thái "bình thường mới" để đảm bảo mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Người dân Quảng Nam được khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, dần hình thành nếp văn hóa này trong điều kiện có dịch bệnh.

Mọi người thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Mỗi địa phương cần kích hoạt ngay các quy trình phòng chống dịch trong trường hợp xuất hiện ca bệnh Covid-19 để khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh, kịp thời, không để lây lan rộng ra cộng đồng; có phương án duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ hai xuất hiện, đến nay Quảng Nam ghi nhận 96 người nhiễm nCoV, nhiều thứ hai cả nước, sau Đà Nẵng (551 ca). Trong đó, 3 người tử vong, 47 người khỏi bệnh.

Ngày 28/8, Quảng Nam dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, quán bar, Internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát, vũ trường, cơ sở làm đẹp.

Tin bài liên quan