Ông Vũ Đại Thắng trao hoa chúc mừng ông Đoàn Ngọc Lâm (thứ hai từ phải sang); ông Hồ An Phong (ngoài cùng bên phải) và ông Phan Thanh Hùng (ngoài cùng bên trái).

Ông Vũ Đại Thắng trao hoa chúc mừng ông Đoàn Ngọc Lâm (thứ hai từ phải sang); ông Hồ An Phong (ngoài cùng bên phải) và ông Phan Thanh Hùng (ngoài cùng bên trái).

Quảng Bình có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phan Thanh Hùng và Hồ An Phong đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 8/12 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 18 đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2020, bàn nhiệm vụ năm 2021, kiện toàn cán bộ chủ chốt lãnh đạo tỉnh.

Chiều 8/12 HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đối với các ông Nguyễn Xuân Quang (đã nghỉ hưu theo chế độ) và Trần Phong (đã chuyển công tác khác).

HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, các ông Đoàn Ngọc Lâm, Phan Thanh Hùng và Hồ An Phong đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, sinh năm 1967, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Đoàn Ngọc Lâm nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa.

Ông Hồ An Phong, sinh năm 1971, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch. Ông Phong nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch.

Ông Phan Thanh Hùng, sinh năm 1976, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Ông Hùng nguyên là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh.

Tin bài liên quan