Quan chức y tế Scotland mất chức vì vi phạm quy định ở nhà do mình đưa ra

Cố vấn trưởng y tế Scotland Catherine Calderwood đã buộc phải từ chức sau khi bà tự phá bỏ khuyến cáo do chính mình đặt ra về việc ở nhà để ngăn dịch Covid-19 lây lan.
Bà Catherine Calderwood (Ảnh: AFP).

Bà Catherine Calderwood (Ảnh: AFP).

Theo Straits Times, bà Calderwood ngày 5/4 đã từ chức sau khi bà bị chỉ trích dữ dội vì đã 2 lần ra ngoài vào cuối tuần bất chấp bà đã khuyến cáo toàn bộ người dân Scotland ở nhà để ngăn virus corona mới (SARS-CoV-2) lây lan.

Bà Calderwood đã đi thăm căn nhà nghỉ dưỡng của bà trong 2 cuối tuần vừa qua. Trong cuộc trao đổi với Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon, bà Calderwood thừa nhận hành động này của bà đã gây rủi ro tác động tới “công việc vô cùng quan trọng mà chính phủ và giới y tế cần phải làm để đưa Scotland vượt qua đại dịch Covid-19”.

“Tôi cảm thấy buồn khi xin từ chức giám đốc y tế”, bà Calderwood cho hay.

Trước đó, phía cảnh sát đã phát đi một cảnh báo với bà Calderwood về hành động của bà. Thủ hiến Sturgeon cũng đã loại bà Calderwood khỏi vị trí đại diện chiến dịch chống Covid-19 của Scotland.

Hình ảnh bà Calderwood thăm ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Earlsferry, bờ đông Scotland đã được đăng tải trên báo Scottish Sun tuần qua.

Ngày 5/4, bà Calderwood đã lên tiếng xin lỗi khi xuất hiện cùng Thủ hiến Sturgeon trong một buổi họp báo.

“Tôi đã không tuân thủ theo khuyến cáo mà mình đưa ra cho người khác. Tôi xin lỗi về điều này. Điều mà tôi đã làm là sai. Tôi cảm thấy rất tiếc”, bà Calderwood nói.

Tuy nhiên, lời xin lỗi của quan chức này không thể dập tắt “cơn bão” chỉ trích nhằm vào bà từ các chính trị gia đối lập và công chúng, dẫn tới việc bà buộc phải từ chức.

Scotland hiện có 3.345 ca Covid-19 và 218 người tử vong.

Tin bài liên quan